Thú vui sắm đồ bếp của chị em, tốn cả trăm triệu mà không tiếc

Hồng Nhung, Theo Phụ nữ Việt Nam 10:00 03/10/2022

Hội chị em tươi cười ở nhà nấu nướng bởi họ có sự trợ giúp từ những ''phụ bếp'' siêu đặc biệt giúp tiết kiệm công sức và thời gian.

Hội chị em tươi cười ở nhà nấu nướng bởi họ có sự trợ giúp từ những ''phụ bếp'' siêu đặc biệt giúp tiết kiệm công sức và thời gian.

Ngoài việc duy trì một cơ thể khỏe mạnh và tăng sức đề kháng thì bữa ăn ngon cũng là "liều thuốc tinh thần" siêu hữu hiệu để gắn kết các thành viên trong gia đình. Người xưa cũng có câu "đường đến trái tim nhanh nhất là qua dạ dày", nên nhiều bà nội trợ hiện đại dù tất bật với công việc cũng đang dành nhiều thời gian hơn để tập tành vào bếp.

Và để giải quyết vấn đề tiết kiệm thời gian, công sức mà vẫn đảm bảo món ăn ngon miệng, chất lượng thì sự giúp ích từ những "phụ bếp" siêu đặc biệt là không thể thiếu. Những món đồ bếp đa năng hiện đã trở thành một trong những món đồ không thể thiếu trong các gian bếp của các mẹ đảm. Thậm chí nhiều người còn không ngại chi hàng chục cho tới hàng trăm triệu cho đồ gia dụng mà không tiếc.

Hotmom Sài thành đầu tư vài trăm triệu cho đồ bếp để giải phóng sức lao động và yêu bếp hơn

Thú vui sắm đồ bếp của chị em, tốn cả trăm triệu mà không tiếc - Ảnh 1.
Thú vui sắm đồ bếp của chị em, tốn cả trăm triệu mà không tiếc - Ảnh 2.

Hotmom 3 con Thúy Hằng hiện đang sống tại Sài Gòn (Ảnh: NVCC)

Thúy Hằng (hotmom 3 con hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn) nổi tiếng với cộng đồng mạng bởi căn bếp sang chảnh hết nấc. Trong căn hộ của chị Thúy Hằng có tới 3 khu bếp phục vụ đủ công năng cho cả gia đình đông con nhỏ và sở thích chill của hai vợ chồng.

Bao gồm khu bếp chính, khu mini bar phòng khách phục vụ cho trà, coffee, rượu vang, khu mini bar trước phòng ngủ của các bé trên lầu để tiện cho việc rửa bình, hâm sữa, trữ sữa... Một số món đồ bếp hiện đại của gia đình chị có thể kể tới như bếp hút mùi trị giá 99 triệu, tủ lạnh side by side giá 45 triệu, máy rửa bát giá 27 triệu, lò nướng giá 30 triệu hay máy lọc nước 44 triệu, bộ đồ bếp Smeg trị giá gần trăm triệu,...

Chị Hằng thường hay ví von căn bếp là trái tim của ngôi nhà. Một căn bếp đẹp, tiện dụng và đầy đủ công năng sẽ giúp ngôi nhà luôn ấm áp và ngọt ngào. "Với các bà nội trợ hiện đại, việc sử dụng các sản phẩm đồ gia dụng thông minh sẽ tiết kiệm được thời gian và cả công sức. Chúng cũng sẽ giúp đỡ người phụ nữ tối đa trong chuyện bếp núc.

Đồ bếp gia dụng thông minh đối với tôi chính là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại để giải phóng sức lao động cho người phụ nữ, rút ngắn thời gian loay hoay và yêu bếp hơn hẳn. Để chuẩn bị một bữa tiệc hay tiếp đón bạn bè tôi có thể vừa làm một ổ bánh mì, vừa nướng một con gà, vừa làm một bình sữa hạt mà vẫn rảnh tay, ăn uống xong khỏi phải đùn đẩy rửa bát, đã có máy rửa bát lo giùm bát đĩa sáng bóng tiệt trùng", chị Hằng chia sẻ.

Thú vui sắm đồ bếp của chị em, tốn cả trăm triệu mà không tiếc - Ảnh 3.

Bộ sưu tập những món đồ bếp giá trị của chị Thúy Hằng (Ảnh: NVCC)

Không chỉ sở hữu những món đồ bếp xịn sò, đắt tiền mà khắp gian bếp của chị Hằng còn được bố trí ổ điện thông minh kết nối Google home để bật nhạc, mở YouTube... xem công thức nấu ăn, tắt mở điện điều khiển hoàn toàn bằng giọng nói.

Chị Hằng cũng có lời khuyên nho nhỏ tới các chị em phụ nữ. Việc đầu tư vào đồ bếp là đầu tư lâu dài và thật sự vô cùng nhàn cho bản thân để tiết kiệm được thời gian. Nếu gia đình chưa có đủ điều kiện thì có thể lên danh sách các đồ dùng muốn mua và tích cóp tiền bạc để sắm dần. Thành quả khi sử dụng được chị Hằng đánh giá là sẽ giúp chị em không phải hối hận một chút nào.

Ngoài ra khi lựa chọn đồ bếp cũng cần lưu ý chọn hãng uy tín, nghiên cứu sản phẩm trước khi đặt mua, nghĩ kĩ về việc mình thật sự muốn mua những gì để đồ mua về vừa ý và đúng với nhu cầu sử dụng của gia đình.

Mẹ đảm Hà Nội không thích chơi hàng hiệu, chỉ thích sắm đồ bếp

Thú vui sắm đồ bếp của chị em, tốn cả trăm triệu mà không tiếc - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Quỳnh Hương (Ảnh: NVCC)

Các sản phẩm hiện đại, công năng được chị Nguyễn Quỳnh Hương ở Hà Nội sắm cho căn bếp của gia đình với mục đích giúp công việc làm bếp nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Đối với chị Hương thì cuộc sống của chị là không thể thiếu các món đồ bếp hiện đại được.

"Tôi không thích đồ hiệu nhưng lại có một niềm đam mê bất diệt với đồ điện tử gia dụng, cứ cái gì mới và thấy hay là sẽ mua về nhà. Nhà tôi thì chỉ có hai vợ chồng với 1 con nhỏ, cũng không hay ăn cơm ở nhà nhiều nhưng vẫn thích sắm sửa đầy đủ. Hiện tại, tôi có khoảng 13 - 15 món đồ bếp khác nhau, trị giá hơn trăm triệu. Đa số các món đồ tôi mua ở Taobao hoặc là hàng Nhật. Tôi cũng không quan trọng là phải thương hiệu nổi tiếng và quá đắt, miễn sao ưng mắt mình, mua được giá tốt, mà vẫn chất lượng là được", chị Hương chia sẻ.

Việc sắm các món đồ bếp cũng mang lại cho chị Quỳnh Hương nhiều lợi ích. Chị tâm sự nhờ các món đồ bếp này mà thời gian nấu ăn cho gia đình được nhanh hơn, bước vào bếp tâm trạng cảm thấy vui vẻ hẳn.

Thú vui sắm đồ bếp của chị em, tốn cả trăm triệu mà không tiếc - Ảnh 5.
Thú vui sắm đồ bếp của chị em, tốn cả trăm triệu mà không tiếc - Ảnh 6.

Những món đồ nấu nướng đắt tiền trong căn bếp của chị Thu Hương (Ảnh: NVCC)

Có ý kiến cho rằng trong thời buổi vật giá leo thang, ai cũng muốn tiết kiệm được nhiều hơn thì mua đồ bếp chỉ nên vừa đủ theo nhu cầu là được, sắm tới vài trăm triệu sẽ thật là hoang phí. Nhưng chị Hương lại cho rằng, việc sắm đồ bếp hiện đại, đắt tiền cũng còn phụ thuộc vào điều kiện của từng gia đình nữa và cũng không nên đánh đồng các gia đình sẽ như nhau.

Như gia đình chị, việc này khiến chị cảm thấy vui, cuộc sống thoải mái và hạnh phúc hơn. Điều đó mới là quan trọng và nên đầu tư, nhận rõ điều đó thì chị sẽ không cảm thấy tiếc hay hối hận gì khi mua cả.

Mẹ đảm Thái Nguyên mua 19 món đồ bếp "cực phẩm" giá hơn trăm triệu để chiều chồng con

Thú vui sắm đồ bếp của chị em, tốn cả trăm triệu mà không tiếc - Ảnh 7.

Chị Kim Chi (hiện đang sống tại Thái Nguyên) (Ảnh: NVCC)

Gia đình của chị Kim Chi có hai vợ chồng và 3 con nhỏ, bé nhỏ nhất mới hơn 1 tuổi. Thời điểm dịch dã có diễn biến phức tạp hơn, chị Chi có nhiều thời gian ở nhà, chính những sản phẩm máy móc này đã hỗ trợ chị rất nhiều trong việc nấu nướng đồ ăn cho cả gia đình.

Được biết, lý do chị Chi sắm nhiều đồ bếp như vậy lại rất đơn giản chỉ vì đam mê và muốn chồng con được vui vẻ mà thôi. Bởi chị Chi cho rằng hạnh phúc đơn giản là vào bếp nấu món ngon cho chồng con. "Nhà tôi đông trẻ con mỗi lần vào bếp làm bánh hoặc nấu món ngon là lũ trẻ vui lắm. Mà đã làm mẹ thì nhìn bọn trẻ vui là tôi cũng vui thôi", chị Chi chia sẻ.

Đồ phụ kiện với bếp, chị chủ yếu dùng nồi gang vì nấu đồ ăn ngon hơn, nhanh nhừ hơn, tiết kiệm điện vì nhiệt tốt, nấu xong chỉ cần cho vào máy rửa bát là sạch sẽ, tinh tươm.

Ngoài ra, căn bếp còn có máy trộn bột và ấm đun nước của hãng KitchenAid, máy kẹp bánh mì của Bruno xinh yêu, kẹp bánh ăn sáng siêu nhanh, siêu giòn, máy làm kem Cuisinart, nồi hầm của Instant Pot vừa hầm xương vừa ủ sữa chua, máy làm bánh mì Panasonic: chỉ đổ nguyên liệu vào 2 - 4 giờ là có ngay bánh mì thơm ngon hơn mua bánh ở bên ngoài.

Thú vui sắm đồ bếp của chị em, tốn cả trăm triệu mà không tiếc - Ảnh 8.

Các món đồ trong căn bếp của chị Kim Chi (Ảnh: NVCC)

Đối với gia đình chị, mua đồ bếp về đều được sử dụng hết và tuyệt nhiên không có tình trạng "vứt xó" bởi nhu cầu sử dụng của gia đình cao. Thế nên, việc đáng giá hay không đáng còn phụ thuộc nhiều vào nhu cầu của mỗi người. "Nhiều người không có nhu cầu nhiều hoặc thấy tiện mua sẵn hơn tự làm (ví dụ như: mì tươi, nui…) thì cũng không cần đến máy làm mì. Nhưng tôi thấy cần thiết nên sẽ mua, và sử dụng rất thường xuyên luôn.

Tiêu chí của tôi mua đồ bếp đầu tiên là lựa con phù hợp với kinh tế của bản thân, từ mức đó sẽ lựa chọn những sản phẩm có tiếng để mua, và luôn ưu tiên tìm kiếm sản phẩm có tiếng, chất lượng tốt, lâu năm. Còn nếu kinh tế hạn hẹp tôi sẽ tìm đến sản phẩm được bán lại, đã qua sử dụng. Quan điểm của tôi thì đơn giản là hàng thương hiệu nhưng kể cả đời thấp chất lượng cũng rất tốt, nếu kinh tế không cho phép mua đời mới nhất.

Mục tiêu của tôi là đã mua máy gì cũng phải 'ngâm cứu' kỹ để tránh tối đa việc mua về bỏ xó mà không xài đến. Từ một người chỉ mê mua sắm đồ thời trang thì hiện tại tôi đã chuyển sang mê đồ bếp rồi", chị Kim Chi cho biết.

Thú vui sắm đồ bếp của chị em, tốn cả trăm triệu mà không tiếc - Ảnh 9.

Căn bếp hiện đại với nhiều món đồ bếp đắt tiền của chị Chi (Ảnh: NVCC)

Trong tương lai chị Chi còn có ý định sắm thêm máy xay hạt cafe để phục vụ nhu cầu thích uống cafe của hai vợ chồng. Còn nếu có điều kiện chị sẽ thanh lý một số sản phẩm để tìm mua những seri mới ra giúp tối ưu công năng sử dụng của gia đình được nhiều hơn.

Bài viết ghi theo lời chia sẻ của nhân vật