Thủ tướng Merkel: Đức vẫn đang ở giai đoạn đầu của dịch Covid-19

Đình Nam, Theo VOV 20:52 23/04/2020

Thủ tướng Merkel nhận định, Đức mới chỉ đang ở giai đoạn đầu của dịch Covid-19 và nước này sẽ phải sống chung với dịch bệnh trong 1 thời gian dài.

Hơn 150.000 người mắc Covid-19, 5.000 người tử vong vì dịch bệnh này, song Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm nay (23/4) vẫn nhận định, nước này mới chỉ đang ở giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19 và nước Đức sẽ phải sống chung với dịch bệnh này trong 1 thời gian dài.

Thủ tướng Merkel: Đức vẫn đang ở giai đoạn đầu của dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước Quốc hội Đức, Thủ tướng Merkel khẳng định, nước này chưa ở giai đoạn đỉnh dịch và Berlin vẫn còn thời gian nhằm củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe để chiến thắng dịch bệnh.

Liên quan đến việc hỗ trợ tài chính cho WHO, Thủ tướng Đức nhận định đây là đối tác không thể thiếu của nước này và Đức hoàn toàn ủng hộ vai trò của WHO trong việc ứng phó với đại dịch.

Trước đó 1 ngày, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng đưa ra cảnh báo tương tự, rằng thế giới sẽ phải còn sống chung với dịch Covid-19 trong 1 thời gian dài.

Theo Reuters