Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ rà soát công tác chuẩn bị CSVC tại điểm thi trường THPT Đoan Hùng - Hội đồng thi SỞ GD&ĐT Phú Thọ.... Ảnh: Việt Hà
Điểm thi này đã chuẩn bị chu đáo CSVC, khu vực thi đã được cách ly bằng ruy băng cảnh báo người không nhiệm vụ tránh xa khu vực được an ninh bảo vệ. Ảnh: Việt Hà | ||
|
Thứ trưởng thăm khu làm việc của các Ban của Hội đồng thi và lưu ý: Ban Làm phách phải được cách ly triệt để trong suốt thời gian được tập trung làm phách cho đến khi hoàn thành chấm bài thi tự luận. Nếu sử dụng phương thức đánh phách 2 vòng độc lập: Ban Làm phách phải được cách ly triệt để trong suốt thời gian được tập trung làm phách của mỗi vòng (Chủ tịch Hội đồng thi quyết định phương thức đánh phách (đánh phách 1 vòng hay đánh phách 2 vòng độc lập). Ảnh: Việt Hà | ||||
|
Bảo quản đề thi và bài thi tại Điểm thi, theo quy chế thi: "Đề thi và bài thi phải được bảo quản trong các tủ riêng biệt. Tủ đựng đề thi, tủ đựng bài thi phải đảm bảo chắc chắn, phải được khóa và niêm phong chìa khóa do Trưởng Điểm thi giữ". Thứ trưởng lưu ý thêm: chìa khóa tủ đựng đề thi, bài thi do Trưởng điểm thi giữ và chỉ có một chìa, chìa khóa phải được niêm phong để đảm bảo không có nhiều bản sao chìa khóa trước khi đưa vào sử dụng bảo quản đề thi, bài thi. Ảnh: Việt Hà | ||||
|
Ở Hội đồng thi Sở GD&ĐT Phú Thọ - Điểm thi trường THPT Đoan Hùng, thứ trưởng yêu cầu Hội đồng thi phải tập huấn, có cẩm nang nhắc việc để cán bộ làm thi. Trong quá trình coi thi, nếu có thí sinh vi phạm kỷ luật thì CBCT phải lập biên bản xử lý theo đúng quy định. Nếu có tình huống bất thường phải báo cáo ngay cho Trưởng Điểm thi theo quy chế, tuyệt đối không được sáng tạo cách làm. Ảnh: Việt Hà | ||||
|
..... Những điểm thi có thí sinh tự do phải tăng cường quản lý thí sinh, nhất là những thí sinh thi xong bài thi thành phân bài tổ hợp, điểm thi phải có phòng chờ cho các em đợi thi xong môn thành phần cuối cùng mới được ra khỏi khu vực thi, đề phòng lộ, lọt đề. Ảnh: Việt Hà | ||
|