Thử thách chiến đấu chống rác nhựa của Liên Hợp Quốc đang lan rất rộng - bạn có muốn tham gia không?

T.O.P, Theo Helino 12:17 01/06/2018

Giống như Ice Bucket Challenge 2014, năm nay Liên Hợp Quốc đã tổ chức một thử thách nhân ngày Môi trường thế giới, với cái tên: Beat Plastic Pollution.

Chắc nhiều người vẫn chưa quên trào lưu Ice Bucket Challenge - trò chơi dội xô nước đá lên đầu cực kỳ nổi tiếng vào năm 2014? Đó là trào lưu do một sinh viên người Mỹ khởi xướng, nhằm quyên góp tiền phục vụ cho nghiên cứu về bệnh Xơ cứng teo cơ một bên ALS (amyotrophic lateral sclerosis).

Thử thách chiến đấu chống rác nhựa của Liên Hợp Quốc đang lan rất rộng - bạn có muốn tham gia không? - Ảnh 1.

Trào lưu Ice Bucket Challenge năm 2014 từng đạt tiếng vang rất lớn

Ice Bucket Challenge đã lan rộng ra toàn thế giới, thu về hơn 115 triệu USD, đồng thời giúp các chuyên gia đã tìm ra được gene trực tiếp gây ra ALS.

Còn năm 2018, thế giới lại có một chiến dịch khác do Liên Hợp Quốc (UN) khởi xướng. Thử thách mang tên: Beat Plastic Pollution - hay "đánh bại rác thải nhựa".

Chính xác hơn thì đây là một trò chơi, là chiến dịch nhằm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới vào 5/6 tới đây. Nó hướng đến việc khuyến khích tất cả mọi người giảm số lượng sản phẩm nhựa được tiêu thụ. Nhựa được sử dụng ít hơn, tức là rác thải ra cũng ít hơn.

Thử thách chiến đấu chống rác nhựa của Liên Hợp Quốc đang lan rất rộng - bạn có muốn tham gia không? - Ảnh 2.

Người chơi cần cam kết sẽ loại bỏ hoàn toàn ít nhất một loại đồ nhựa dùng 1 lần, và thay bằng một vật dụng có tính chất bền vững hơn. Ví dụ, bạn có thể không mua cafe đựng trong cốc giấy nữa, mà trực tiếp mang ly cốc của mình đi mua chẳng hạn.

Để tham gia, cục môi trường của UN yêu cầu mọi người selfie hoặc quay một đoạn video về vật dụng được dùng để thay thế, đăng nó lên mạng xã hội, đặt hashtag #BeatPlasticPollution, mention thêm @UNEnvironment và tag 3 người bạn nữa.

Những người được tag sẽ có 24h để hoàn thành thử thách. Hiện tại, trò chơi đã lan rộng ra nhiều nơi trên thế giới, và thu hút được nhiều người nổi tiếng tham gia.

Nhạc sĩ Moby thay chai nhựa bằng chai giữ nhiệt

Arnold Schwarzenegger - diễn viên gạo cội trong The Terminator cam kết sẽ "hủy diệt" thìa nhựa. 

Nhạc sĩ Moby thì loại bỏ hoàn toàn nước đóng chai, thay bằng chai nước giữ nhiệt dùng nhiều lần. Tom Felton - anh chàng Draco Malfoy trong Harry Potter thì hứa sẽ không dùng ống hút nhựa nữa, mà dùng ống tre hoặc thủy tinh để thay thế.

Draco Malfoy không dùng ống hút nhựa mà chuyển dùng ống tre, thủy tinh thay thế. 

Để tăng độ ảnh hưởng của chiến dịch, UN cũng công bố một vài số liệu mang tính chất cảnh báo thực sự rất kinh khủng. 

Chẳng hạn, mấy ai biết được thực tế đang có tới 300 triệu tấn rác nhựa được thải ra mỗi năm, trong đó 9 triệu lọt ra các đại đương? Chỉ 9% số rác này được tái chế mà thôi.

Bạn nghĩ sao về chiến dịch này? Nếu muốn hưởng ứng thì tham gia ngay nhé, vì một Trái đất ngày càng xanh hơn.

Tất cả cùng chung tay giảm thiểu rác thải nhựa bằng những việc làm hàng ngày.

- Đem cặp lồng/hộp đi mua đồ ăn.

- Thay đổi thói quen sử dụng ống hút nhựa.

- Gói bã bỏ kẹo cao su vào thùng rác.

- Nói không với nước đóng chai.

- Hạn chế sử dụng áo mưa dùng 1 lần.

- Chuyển từ tã lót dùng một lần sang tã vải.

- Mang theo túi vải mua sắm, nói không với túi nilon.

- Từ bỏ dao cạo dùng 1 lần.

- Dùng lọ đựng thủy tinh để có thể tái chế nhiều lần.

Tham khảo: UN Environment, IFL Science