Thu nhập hàng chục triệu/tháng nhưng chàng trai chỉ thích ở nhà 9m2, biết lý do mới ngã ngửa

Hà Bích Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 08:48 14/12/2020

Người ta mơ ước được ở trong nhà cao cửa rộng nhưng những thanh niên này chỉ khao khát sống trong những căn nhà 9m2.

Giá thuê nhà của Tokyo đứng thứ mười trên thế giới và đắt thứ hai ở châu Á, chỉ đứng sau Hồng Kông. Thu nhập trung bình hàng tháng của một công dân Tokyo ở độ tuổi 20 có thể đạt khoảng 240.000 yên (khoảng 53,5 triệu đồng). Tuy nhiên, trong tương lai, dù lương có cao hơn, họ vẫn xếp hàng dài chỉ để thuê được những ngôi nhà rộng vỏn vẹn 9m2.

"Mình thích nơi này vì nó đủ hẹp", Hiroshi Kanno, 29 tuổi chia sẻ. Anh có thu nhập trung bình hàng tháng khoảng 200.000 yên (khoảng hơn 44,5 triệu đồng). Nơi anh thuê chỉ rộng 9m2, tiền thuê hàng tháng là 70.000 yên (khoảng 15,5 triệu đồng).

Thu nhập hàng chục triệu/tháng nhưng chàng trai chỉ thích ở nhà 9m2, biết lý do mới ngã ngửa - Ảnh 1.

Những ngôi nhà 9m2 được nhiều người khao khát

Trong phòng, buồng tắm và toilet nằm bên trái (toilet thông minh). Bên phải là máy giặt và bếp mở. Tuy diện tích phòng nhỏ nhưng nó có đầy đủ công năng và mọi thiết bị cần có. Ngoài ra, phòng chỉ có một không gian rộng khoảng 5m2, vừa đủ để hai người nắm tay nhau.

Thu nhập hàng chục triệu/tháng nhưng chàng trai chỉ thích ở nhà 9m2, biết lý do mới ngã ngửa - Ảnh 2.
Thu nhập hàng chục triệu/tháng nhưng chàng trai chỉ thích ở nhà 9m2, biết lý do mới ngã ngửa - Ảnh 3.

Không gian tuy hẹp nhưng khá đầy đủ tiện nghi

Thu nhập hàng chục triệu/tháng nhưng chàng trai chỉ thích ở nhà 9m2, biết lý do mới ngã ngửa - Ảnh 4.
Thu nhập hàng chục triệu/tháng nhưng chàng trai chỉ thích ở nhà 9m2, biết lý do mới ngã ngửa - Ảnh 5.

Sống trong nhà 9m2 này thì chỉ cần với tay ra là lấy được mọi thứ

Thu nhập hàng chục triệu/tháng nhưng chàng trai chỉ thích ở nhà 9m2, biết lý do mới ngã ngửa - Ảnh 6.

Khi được hỏi tại sao lại thích sống ở những ngôi nhà siêu nhỏ này, Hiroshi Kanno đã đưa ra 4 lý do, và đây đích thị là lý do khiến nó trở thành ngôi nhà của những người lười biếng!

1. Phòng càng nhỏ thì càng đỡ phải dọn dẹp.

2. Sau khi tập thể dục, quần áo trong túi có thể cho vào hộp dễ dàng, quần áo lấy ra lại càng thuận tiện.

3. Khi ngồi trước máy tính làm việc, nếu khát nước thì quay người lại là có thể mở tủ lạnh và lấy đồ uống.

4. Căn hộ nhỏ thì dễ tìm đồ đạc hơn: Hiroshi Kanno từng sống ở thành phố Saitama, với một phòng ngủ và một phòng khách, nhà bếp và phòng tắm, diện tích căn hộ gấp 5 lần nơi này. Tuy nhiên, anh thường xuyên không tìm thấy điện thoại di động của mình.

Điều này cho thấy một thế hệ trẻ Nhật Bản không theo đuổi ham muốn dư dả về vật chất. Ba bữa ăn một ngày đã có thể giải quyết trong những cửa hàng tiện lợi, nhiều thiết bị gia dụng như TV có thể không mua để tiết kiệm. Vì vậy, lý do để họ mua một ngôi nhà lớn thậm chí còn ít đến đáng thương!

Nguồn: NetEase

Thu nhập hàng chục triệu/tháng nhưng chàng trai chỉ thích ở nhà 9m2, biết lý do mới ngã ngửa - Ảnh 7.