Thủ môn tuyển Thái Lan nhận tin bố mất ngay trước chung kết AFF Cup 2020

HIẾU LƯƠNG, Theo Nhịp sống Việt 20:28 29/12/2021

Thủ môn Kawin Thamsatchanan đón nhận tin buồn khi chỉ còn vài giờ nữa là trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 gặp Indonesia diễn ra.

Chiều 29/12, Kawin Thamsatchanan nhận tin bố qua đời. Ông Pramual Thamsatchanan trải qua quãng thời gian chống chọi với bệnh tật trong bệnh viện.

Thông tin này chắc chắn sẽ khiến Kawin bị ảnh hưởng tâm lý trước trận chung kết gặp Indonesia vào lúc 19h30 hôm nay.

Thủ môn tuyển Thái Lan nhận tin bố mất ngay trước chung kết AFF Cup 2020 - Ảnh 1.

Kawin Thamsatchanan (giữa) chụp ảnh cùng bố mẹ (Ảnh: FBNV)

Trước đó, ngày 10/12, Kawin xin phép HLV Mano Polking được rời Singapore trở về Thái Lan ngay sau khi nghe tin bố phải nhập viện. Đến ngày 21/12, anh trở lại hội quân cùng đội tuyển Thái Lan.

Theo báo chí Thái Lan, dù biết bố bị bệnh nặng nhưng Kawin vẫn giữ trách nhiệm quay lại hội quân cùng tuyển Thái Lan. Thực tế, nếu Kawin không trở lại thì lúc này đội tuyển Thái Lan chỉ còn đúng 1 thủ môn lành lặn sau khi Chatchai Budprom gặp chấn thương nặng ở trận bán kết lượt về với Việt Nam.

Hiện tại, thủ môn số 1 tuyển Thái Lan là Siwarak Tedsungnoen. Kawin là thủ môn dự bị.

Kawin sinh năm 1990. Anh là thủ môn số 1 tuyển Thái Lan trước AFF Cup 2018. Anh từng được đánh giá là người gác đền hàng đầu Đông Nam Á, là trụ cột dưới thời HLV Kiatisuk giành hai chức vô địch AFF Cup liên tiếp (2014 và 2016), lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018.

Tuy nhiên, khi chuyển sang Bỉ khoác áo OH Leuven thì sự nghiệp Kawin không được suôn sẻ. Kawin thường xuyên gặp chấn thương, ít được ra sân thi đấu. Cùng với phong độ ở CLB không tốt, Kawin đánh mất vị trí số 1 ở đội tuyển Thái Lan.

Kawin từng có thời gian gặp gỡ thủ môn Đặng Văn Lâm ở Thái Lan và tiền đạo Nguyễn Công Phượng tại Bỉ. Anh thể hiện sự thân thiện và có vốn tiếng Anh khá tốt.

Thủ môn tuyển Thái Lan nhận tin bố mất ngay trước chung kết AFF Cup 2020 - Ảnh 2.

Kawin từng là thủ môn số 1 của bóng đá Thái Lan (Ảnh: SuperSub)

Đội tuyển Thái Lan giành quyền vào chung kết AFF Cup 2020 sau khi toàn thắng ở vòng bảng. Ở bán kết, họ lần lượt đánh bại tuyển Việt Nam 2-0 ở lượt đi và hoà 0-0 ở lượt về. Tuyển Thái Lan là đội để lọt lưới ít nhất tại giải lần này (1 bàn).

Trong khi đó, Indonesia vất vả hơn nhiều. Họ kết thúc vòng bảng với vị trí đầu bảng khi chỉ hơn tuyển Việt Nam số bàn thắng. Đến bán kết, thầy trò HLV Shin Tae-yong suýt chút nữa đã bị chủ nhà Singapore loại nếu không có may mắn lẫn sự xuất sắc của thủ môn Nadeo. Họ chỉ vào bán kết sau 120 phút quần thảo với Singapore ở bán kết lượt về, thắng chung cuộc 5-3 sau hai lượt trận.

Đội tuyển Thái Lan từng 5 lần vô địch AFF Cup. Indonesia chưa từng vô địch và đã có 5 lần thất bại ở chung kết AFF Cup. Đội tuyển Thái Lan chưa từng để thua Indonesia ở chung kết giải đấu và cũng được đánh giá mạnh hơn về nhiều mặt lần này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày