Các thủ môn Trung Quốc liên tục mắc sai lầm siêu ngớ ngẩn, khiến đội nhà thua tan tác ở giải châu Á

Vân Đào, Theo Pháp luật & Bạn đọc 09:55 16/04/2022

Các thủ môn của Shandong Taishan và Guangzhou FC (Trung Quốc) đều thể hiện màn trình diễn vô cùng kém cỏi ở sân chơi AFC Champions League 2022.

Vào ngày hôm qua, Shandong Taishan và Guangzhou FC đã phải nhận những trận thua rất đậm ở trận mở màn vòng bảng AFC Champions League 2022. Trong khi Shandong Taishan thua 0-7 trước Daegu FC, thì Guangzhou FC bị Johor Darul Ta'zim đánh bại với tỷ số 5-0.

Trong trận đấu này, 2 thủ môn của Shandong Taishan và Guangzhou FC đều mắc những sai lầm không thể tha thứ. Với thủ thành Cao Zheng của Shandong Taishan, anh có tình huống khống chế bóng lỗi và ngã ra ngay sau đó dù đối phương khi ấy còn ở rất xa. Tiền đạo Zeca bên phía Daegu FC lập tức ập vào cướp bóng và sau đó sút tung lưới Shandong Taishan.

Ở trận đấu sau đó, đến lượt thủ môn He Lipan của Guangzhou FC ê mặt vì sai lầm khó đỡ. Sau 1 tình huống cản phá tốt, He Lipan lại bất ngờ bắt trượt bóng. Điều đó khiến trái bóng đập chân anh và bay thẳng vào lưới.

Các thủ môn Trung Quốc liên tục mắc sai lầm siêu ngớ ngẩn, khiến đội nhà thua tan tác ở giải châu Á - Ảnh 1.

Thủ môn của Shandong Taishan biếu không bàn thắng cho đối thủ

Các thủ môn Trung Quốc liên tục mắc sai lầm siêu ngớ ngẩn, khiến đội nhà thua tan tác ở giải châu Á - Ảnh 2.

Thủ môn của Guangzhou FC bắt hụt bóng

Tờ TT Plus (Trung Quốc) đã có lời chỉ trích màn trình diễn của 2 thủ môn kể trên: "Cao Zheng và He Lipan đã có màn trình diễn đáng hổ thẹn ở AFC Champions League. Thật bất ngờ khi họ từng là thành viên của đội U19 Trung Quốc. Điều này cho thấy công tác tuyển chọn của hệ thống bóng đá trẻ Trung Quốc lộn xộn đến nhường nào.

Liệu Cao Zheng và He Lipan đã quá căng thẳng hay do năng lực của họ chỉ đến vậy? Tuy nhiên lý do là gì đi chăng nữa thì việc 2 thủ môn từng ăn cơm tuyển mà lại mắc sai lầm tai hại đến vậy đều khiến các CĐV chết lặng".

Tại AFC Champions League 2022, các đội bóng Trung Quốc không thể cử lực lượng mạnh nhất tham dự, thay vào đó chỉ dùng lứa cầu thủ trẻ. Lý do bởi Chinese Super League kiên quyết không dời lịch thi đấu cộng thêm những quy định phòng dịch nghiêm ngặt tại Trung Quốc.

https://soha.vn/thu-mon-trung-quoc-lien-tuc-mac-sai-lam-ngo-ngan-khien-doi-nha-thua-tan-tac-o-giai-chau-a-20220416082055176.htm