Thủ môn dự bị của Thái Lan gặp vận đen bốc trúng cá hộp trước khi được vào sân đấu tuyển Việt Nam

Thành Đạt, Theo NHỊP SỐNG VIỆT 21:05 26/12/2021

Thủ môn Siwarak Tedsungnoen vào sân thay Chatchai Bootprom bị chấn thương trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 giữa tuyển Việt Nam - tuyển Thái Lan, đây mới là lần thứ 2 anh ra sân ở giải này.

Phút thứ 33 của trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2020 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan, thủ thành số 1 của tuyển Thái Lan ở giải lần này là Chatchai Bootprom bị đau sau nỗ lực phá bóng từ chân Tiến Linh. Anh sau đó không thể tiếp tục thi đấu và người vào sân thay là thủ thành Siwarak.

Thủ thành 37 tuổi chỉ mới có 1 lần bắt chính ở giải lần này trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp tuyển Singapore. Siwarak từng giành huy chương vàng SEA Games 2007, anh từng nhiều năm làm lựa chọn thứ 2 cho Kawin Thamsatchanan. Anh từng có giai đoạn là đội trưởng tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 dưới thời HLV Akira Nishino. Tuy vậy, phần lớn thời gian anh ngồi dự bị cho Chatchai Bootprom từ 2019.

Thủ môn dự bị của Thái Lan gặp vận đen bốc trúng cá hộp trước khi được vào sân đấu tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Siwarak Tedsungnoen bốc trúng cá mòi trong phần bốc thăm trúng thưởng của tuyển Thái Lan (Ảnh: FAT)

Tại cấp độ CLB, anh thi đấu cho CLB Buriram United từ 2010. Tiền vệ tuyển Việt Nam Lương Xuân Trường từng là đồng đội với Siwarak khi thi đấu cho đội bóng có biệt danh "Lâu đài sấm sét" năm 2019.

Một tình huống thú vị liên quan đến cầu thủ này đó là khi trưởng đoàn Nualphan Lamsam tổ chức bốc quà với nhiều phần quà lớn như túi hàng hiệu, đồng hồ đắt tiền, khi các đồng đội đều bốc được quà như ý, Siwarak đã bốc trúng…1 hộp cá sốt cà. Và giờ đây anh được ra sân ở trận chung kết AFF Cup 2020. Có lẽ hộp cá kia đã mang đến cho anh 1 vận may không ngờ đến.