Thủ đoạn của người phụ nữ chuyên chạy xe tay ga gạ gẫm trai vào khách sạn tâm sự “vui vẻ” tới bến

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 16:08 17/02/2018

Đang đi trên đường, người đàn ông bị 1 người phụ nữ đi xe tay ga lại gần nói chuyện gạ vào khách sạn để tâm sự vui vẻ tới bến. Vào trong, anh L. đi tắm thì nữ quái đã lấy trộm vàng, tiền, ĐTDĐ rồi tẩu thoát.

Ngày 17/2 (tức ngày mùng 2 Tết nguyên Đán), đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho biết, vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Nguyễn (SN 1976, ngụ tỉnh Nghệ An, trú quận Thủ Đức, TP.HCM) cho Công an phường Thuận Giao, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, cuối tháng 1/2018, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận được trình báo của anh N.T.L. (SN 1987, ngụ tỉnh Bình Dương) về việc bị 1 người phụ nữ dụ vào khách sạn tâm sự vui vẻ rồi lấy nhiều tài sản.

Anh L. trình báo, khoảng 23h ngày 25/1, anh điều khiển xe máy đang đi trên đường ở khu vực thuộc phường Thuận Giao, TX.Thuận An thì có 1 người phụ nữ chạy xe tay ga áp sát. Người phụ nữ nói chuyện và gạ anh L. đi khách sạn để tâm sự vui vẻ tới bến. Anh L. đồng ý cả 2 đi vào khách sạn K.N tại đây thuê phòng.

Thủ đoạn của người phụ nữ chuyên chạy xe tay ga gạ gẫm trai vào khách sạn tâm sự “vui vẻ” tới bến - Ảnh 1.

Người phụ nữ tìm cách bỏ chạy khi bị đội hiệp sĩ chặn lại.

Vừa lên phòng anh L. đi tắm, lợi dụng người phụ nữ lấy trộm sợi dây chuyền 18k 1 lượng, mặt dây chuyền móng cọp bịt vàng 14 triệu, 2 ĐTDĐ Iphone 7, 2 triệu tiền mặt bỏ trốn. Từ trình báo của bị hại, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã vào cuộc truy xét dù rằng sắp chuyển qua 1 năm mới.

Khoảng 23h30 ngày 16/2 (mùng 1 Tết nguyên Đán 2018), đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải gồm các anh : Trần Phước Lộc, Phan Văn Tú, Nguyễn Công Hậu, Nguyễn Gia Khang, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu và Dương Tài đi tuần tra ở khu vực đại lộ Bình Dương, thuộc phường Thuận Giao, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương thì phát hiện 1 người phụ nữ như anh L. trình báo.

Thủ đoạn của người phụ nữ chuyên chạy xe tay ga gạ gẫm trai vào khách sạn tâm sự “vui vẻ” tới bến - Ảnh 2.

Đội hiệp sĩ mời người phụ nữ cùng phương tiện về trụ sở công an.

Qua đeo bám, đội xác định đây chính là nghi can đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản với anh L. nên đã tiếp cận mời về trụ sở. Khi đội tăng ga mời về thì người phụ nữ tăng ga tính tẩu thoát. Đội đã chặn xe người phụ nữ cùng chiếc xe máy tay ga hiệu Mio Classico mang BKS: 59X2 - 290.45 đưa về trụ sở.

Tại công an, cô gái khai tên là Nguyễn và thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày