Thông tin mới vụ nổ khí gas tại Hà Nội: Có 5 nạn nhân bị thương trong đó 3 người bị nặng, ít nhất 7 ngôi nhà nứt tường, vỡ cửa

Long Quyền, Theo Tổ Quốc 23:12 11/05/2020

Theo thống kê ban đầu từ cơ quan chức năng, 3 trong tổng số 5 nạn nhân bị thương nặng do vụ nổ hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. 7 ngôi nhà quanh khu vực bị ảnh hưởng, thiệt hại tài sản.

Tối 11/5, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã có thông tin ban đầu về sự cố nổ khí gas ở ngôi nhà số 32 phố Cửa Nam, xảy ra vào khoảng 15h30 chiều cùng ngày.

Thông tin mới vụ nổ khí gas tại Hà Nội: Có 5 nạn nhân bị thương trong đó 3 người bị nặng, ít nhất 7 ngôi nhà nứt tường, vỡ cửa - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo đó, vụ nổ khiến ngôi nhà bị thiệt hại nặng, nội thất tại tầng 1 bị hư hỏng. Toàn bộ hệ thống cửa bị sức ép phá huỷ hoàn toàn. Trên tường tầng 2 phía mặt phố cũng xuất hiện nhiều vết nứt.

Bên cạnh đó, vụ nổ cũng gây ảnh hưởng đến 7 hộ dân trong ngõ 29 phố Nguyễn Thái Học. Một số nhà dân bị vỡ cửa kính, nứt tường, hư hỏng nhiều tài sản, nội thất bên trong.

Theo thống kê ban đầu của chính quyền địa phương, vụ nổ đã gây hư hại nhiều tài sản và làm 5 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng.

Thông tin mới vụ nổ khí gas tại Hà Nội: Có 5 nạn nhân bị thương trong đó 3 người bị nặng, ít nhất 7 ngôi nhà nứt tường, vỡ cửa - Ảnh 2.

Tầng một của căn nhà chứa nhiều bình gas.

Thông tin mới vụ nổ khí gas tại Hà Nội: Có 5 nạn nhân bị thương trong đó 3 người bị nặng, ít nhất 7 ngôi nhà nứt tường, vỡ cửa - Ảnh 3.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, các cơ quan chức năng, lực lượng PCCC và cứu nạn đã nhanh chóng tổ chức đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường, chuyển đến bệnh viện chữa trị.

Ghi nhận của chúng tôi vào chiều cùng ngày tại hiện trường, ngôi nhà nơi xảy ra sự việc gồm 5 tầng được một đơn vị thuê mặt bằng kinh doanh đồ ăn, trong đó tầng một được sử dụng làm kho và nơi để bình gas. Bước đầu điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân có thể do nổ khí gas, không xảy ra cháy.

Thông tin mới vụ nổ khí gas tại Hà Nội: Có 5 nạn nhân bị thương trong đó 3 người bị nặng, ít nhất 7 ngôi nhà nứt tường, vỡ cửa - Ảnh 4.

Sức ép từ vụ nổ làm nhiều nhà quanh khu vực bị hư hỏng, thiệt hại tài sản.

Trao đổi với chúng tôi liên quan đến vụ việc trên vào tối cùng ngày, ông Nguyễn An Tuyến - Chủ tịch UBND phường Cửa Nam cho biết, hiện 3 trong số 5 nạn nhân bị thương nặng, đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Xanh Pôn.

"3 nạn nhân này bị thương nặng do sức ép từ vụ nổ. Hiện tại, những người này chưa có biểu hiện nguy kịch đến tính mạng" - ông Tuyến cho hay.

Danh tính các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện gồm chị V.T.T (SN 1990, ở quận Hoàng Mai); anh T.Đ.C (SN 1947) và chị P.H.N (SN 1992, cùng trú tại quận Ba Đình).

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành phong toả hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày