Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đắt Vũ (38 tuổi, thường trú tại phường 8, TP Đà Lạt) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.
Theo đó, cơ sở có tên T.T (thuộc phường 6, TP Đà Lạt) - nơi xảy ra vụ 7 trẻ em bị xâm hại tình dục - không phải là chùa hợp pháp. Còn tên Nguyễn Đắt Vũ bị Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thu hồi Chứng điệp Thọ giới tỳ kheo từ tháng 11/2024.
Nguyễn Đắt Vũ tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng)
Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh nhận được tin báo về tội phạm về vụ việc xâm hại tình dục trẻ em, tại số nhà 29/36 đường Kim Đồng, Phường 6, TP Đà Lạt.
Sau khi điều tra và làm việc với những người có liên quan, thu thập nhiều chứng cứ quan trọng, cơ quan Công an xác định, Nguyễn Đắt Vũ trước đây là tu sỹ Phật giáo có pháp danh Thích Nguyên Huy, đạo hiệu Thích Vạn Chánh, tu tại Thiền Viện Vạn Hạnh, địa chỉ 39 Phù Đổng Thiên Vương (Phường 8, TP Đà Lạt).
Từ năm 2018, Vũ được trụ trì Thiền viện Vạn Hạnh giao trông coi căn nhà, thực hành tu tập tại đây. Trong thời gian đó, một số gia đình đã gửi các cháu nhỏ nhờ Vũ nuôi dạy, cho đi học và tu tập.
Từ tháng 8/2023, Vũ đã nhiều lần có hành vi xâm hại tình dục các cháu nhỏ tại đây.
Ngày 25/10/2024, Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng có văn bản đề nghị Hội đồng trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam thu hồi Chứng điệp thọ giới tỳ kheo đối với Vũ.
Ngày 1/11/2024, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra thông báo thu hồi Chứng điệp Thọ giới tỳ kheo đã cấp cho Vũ.
Hiện Nguyễn Đắt Vũ bị tạm giam. Các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng các tình tiết liên quan đến vụ án.