Thống kê gây sốc: Một bệnh viện ở Việt Nam ghi nhận gần 1000 ca "trẻ em sinh ra trẻ em"

PV, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 12:23 30/05/2025
Chia sẻ

“Những con số này không chỉ gây sốc mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc về tình trạng bạo lực giới, xâm hại tình dục và sự tổn thương mà nhiều trẻ em đang phải gánh chịu ngay giữa một đô thị hiện đại như TP. Hồ Chí Minh”, ông Nguyễn Văn Dũng phát biểu.

Ngày 28/5, mô hình “một cửa” hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại chính thức được ra mắt tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố và Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh.

Theo mô hình này, nạn nhân không cần phải qua nhiều cơ quan khác nhau mà chỉ cần đến một địa điểm duy nhất để được hỗ trợ tổng hợp, đồng thời bảo đảm thông tin được bảo mật tuyệt đối.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng cho biết, tình hình bạo lực trên cơ sở giới tại thành phố khá phức tạp, điển hình là các vụ việc tại Mái ấm Hoa Hồng, Chùa Long Nguyên. Thành phố cũng đang đối mặt với nhiều thách thức về bất bình đẳng giới và bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em.

Thống kê gây sốc: Một bệnh viện ở Việt Nam ghi nhận gần 1000 ca "trẻ em sinh ra trẻ em"- Ảnh 1.

Tình hình bạo lực giới còn diễn ra phức tạp tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh minh họa

TP. Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chính sách và chương trình can thiệp như: tư vấn, đường dây nóng, xử lý đối tượng gây bạo lực, tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng… Tuy nhiên, bạo lực trên cơ sở giới vẫn tiếp diễn, có xu hướng gia tăng và trẻ hóa trong nhóm nạn nhân.

Để ứng phó với thực trạng bạo lực giới, thành phố đã triển khai thí điểm mô hình “một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em” tại Bệnh viện Hùng Vương, với tên gọi Bồ Công Anh.

Qua thực tiễn vận hành, mô hình Bồ Công Anh đã cung cấp nguồn dữ liệu giá trị về tình hình bạo lực giới tại TP.Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy, người bị bạo lực chủ yếu là phụ nữ và trẻ em gái; người gây bạo lực đa phần là nam giới. Đáng chú ý, nhiều trường hợp nạn nhân không chỉ bị một cá nhân gây hại mà còn chịu sự xâm hại đa tầng từ nhiều thành viên trong gia đình.

Sau hai năm hoạt động, mô hình đã kịp thời hỗ trợ, can thiệp cho 224 trường hợp là phụ nữ, trẻ chưa thành niên và trẻ em là nạn nhân của bạo lực và xâm hại tình dục. Trong đó, có 194/224 trường hợp là trẻ em dưới 16 tuổi đã mang thai và sinh con, chiếm tỷ lệ 86,61% trong nhóm “trẻ em sinh con".

Cùng thời điểm, có 798 trường hợp “trẻ em sinh ra trẻ em” không tiếp cận hoặc không sử dụng các dịch vụ hỗ trợ do mô hình cung cấp vì nhiều lý do khác nhau. Trong số 224 nạn nhân được hỗ trợ trực tiếp, có 194 trường hợp là trẻ dưới 16 tuổi đã mang thai và sinh con.

“Những con số này không chỉ gây sốc mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc về tình trạng bạo lực giới, xâm hại tình dục và sự tổn thương mà nhiều trẻ em đang phải gánh chịu ngay giữa một đô thị hiện đại như TP. Hồ Chí Minh”, ông Nguyễn Văn Dũng phát biểu.

Phó chủ tịch UBND TPHCM ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm của đội ngũ lãnh đạo, công chức các sở, ngành cùng đội ngũ y bác sĩ các bệnh viện cùng các đơn vị liên quan đã không ngại khó khăn, thách thức nhân rộng thêm 3 mô hình một cửa tại 3 bệnh viện nhằm kịp thời hỗ trợ cho phụ nữ, trẻ em và nhóm người dễ bị tổn thương, đảm bảo không bị bỏ lại phía sau trong sự phát triển chung của thành phố.

Thống kê gây sốc: Một bệnh viện ở Việt Nam ghi nhận gần 1000 ca "trẻ em sinh ra trẻ em"- Ảnh 2.

Báo động gần 1000 ca trẻ em sinh con - Ảnh minh họa

Thời gian tới, việc sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ đặt ra cả thuận lợi lẫn thách thức trong hỗ trợ nạn nhân bạo lực. Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Sở Y tế xây dựng quy trình khám chữa bệnh nhạy cảm giới, tránh gây thêm tổn thương và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để nạn nhân được tiếp cận dịch vụ kịp thời.

Giao Sở Nội vụ phối hợp Sở Y tế đảm bảo ngân sách, nhân lực và vận hành bền vững 4 mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ, trẻ em; đánh giá và nâng cao năng lực đội ngũ sau sáp nhập. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng giải pháp hỗ trợ trẻ bị bạo lực, mang thai ngoài ý muốn tiếp tục học tập; rà soát chương trình giáo dục giới tính phù hợp thời đại số. Sở Văn hóa và Thể thao rà soát truyền thông, loại bỏ định kiến và bất bình đẳng giới trong nội dung và hình ảnh.

Đề nghị Công an, Tư pháp, Tòa án, Viện kiểm sát cử cán bộ tham gia 4 mô hình để phối hợp liên ngành, đảm bảo người bị bạo lực được bảo vệ và hỗ trợ hiệu quả từ điều tra đến xét xử. Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chỉ đạo các tổ chức thành viên tham gia vận hành mô hình, huy động nguồn lực hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân.

Quy trình khép kín của mô hình hỗ trợ nạn nhân bạo lực, xâm hại như sau:

Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng TP và Chấn thương Chỉnh hình TPHCM sẽ được sàng lọc. Nếu có dấu hiệu bị bạo lực, sẽ được chuyển đến Phòng một cửa tại bệnh viện. Nhân viên tại đây sẽ phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên Thành phố cùng các sở ngành, công an, tòa án, hội đoàn… để tổ chức hội chẩn, tư vấn pháp lý, tâm lý, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ gia đình và theo dõi ca tại cộng đồng.

Trường hợp cần tạm lánh, nạn nhân sẽ được chuyển đến Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên thành phố để được chăm sóc, trị liệu, hỗ trợ nuôi dưỡng và kết nối các dịch vụ thiết yếu, sau đó phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ hồi gia và ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Người bị bạo lực, xâm hại cần được trợ giúp liên hệ qua đường dây nóng của mô hình 1900 54 55 59 (tiếp nhận thông tin 24/7) hoặc đến trực tiếp Phòng một cửa tại 4 Bệnh viện: Hùng Vương (Quận 5); Nhi đồng 1 (Quận 10), Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh) và Chấn thương Chỉnh hình TPHCM (Quận 5).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày