Thịt lợn ế chưa từng có

Nguyễn Ngọc , Theo tienphong.vn 16:03 24/07/2025
Chia sẻ

Gần một tháng qua, dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh ở Quảng Ngãi, gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi. Tiểu thương bán thịt lợn tại các chợ cũng đang “đứng ngồi không yên” vì thịt ế ẩm, dù thịt đã được kiểm dịch và có nguồn gốc rõ ràng.

Ế ẩm chưa từng có

Tại chợ trung tâm tỉnh Quảng Ngãi (phường Cẩm Thành), hàng loạt sạp thịt rơi vào cảnh đìu hiu.

Gần 9h sáng 24/7, quầy thịt heo của bà Nguyễn Thị Xuân - một tiểu thương lâu năm - vẫn còn ngổn ngang các loại thịt heo chưa bán được.

Bà Xuân cho biết, lượng khách giảm mạnh do những lo ngại về dịch tả lợn Châu Phi gần đây. Mỗi ngày, lượng thịt heo bà lấy về giảm đến 30% so với trước. Giá cả cũng “mềm” hơn nhưng khách vẫn không dám mua , chủ yếu bán cho các mối khách quen.

“Thịt lợn ở chợ đều được kiểm tra nghiêm ngặt, có kiểm dịch, nguồn gốc , xuất xứ rõ ràng, nhưng vì dịch tả lợn bùng phát khiến người tiêu dùng e ngại. Có hôm ngồi đến trưa cũng chỉ bán được vài ký”, bà Xuân than thở.

Thịt lợn ế chưa từng có- Ảnh 1.

Thịt lợn ế chưa từng có- Ảnh 2.

Các tiểu thương bán thịt lợn ở chợ trung tâm tỉnh Quảng Ngãi rơi vào cảnh ế ẩm chưa từng có.

Chị Huỳnh Thị Lệ (28 tuổi, trú phường Cẩm Thành) chia sẻ, gần nửa tháng nay, gia đình chị đã tạm ngưng ăn thịt heo do lo ngại dịch bệnh, thay vì trước đây tuần nào cũng phải có 3-4 bữa ăn được chế biến từ thịt heo.

Tại chợ Chùa (xã Nghĩa Hành) nơi nằm trong vùng tâm dịch tả lợn Châu Phi nhiều quầy thịt cũng đã phải tạm nghỉ bán vì quá ế ẩm .

Bà Phạm Thị Lan Hương - người bán thịt ở chợ này cho biết, trước đây mỗi ngày bà bán hết 5-6 con lợn, nay chưa hết nổi một con. Chủ yếu bán cho mối quen chứ người lạ thì không ai dám mua . Họ sợ dịch, dù thịt đã có dấu kiểm dịch.

Thịt lợn ế chưa từng có- Ảnh 3.

Thịt lợn ế chưa từng có- Ảnh 4.

Thịt lợn ế chưa từng có- Ảnh 5.

Do quá ế ẩm nên nhiều tiểu thương đã phải đóng cửa các sạp.

Tình trạng ế ẩm còn diễn ra tại chợ Hàng Rượu, phường Trương Quang Trọng. Trước đây, chợ này có hàng chục tiểu thương bán thịt lợn, nay chỉ còn lác đác vài người trụ lại. Theo phản ánh, dù giá thịt đã giảm sâu từ 20.000 đến 30.000 đồng/kg, nhưng người mua vẫn rất ít, lượng bán ra giảm đến 80% so với thời điểm trước dịch.

Các tiểu thương cho biết, thịt lợn giảm giá, nhưng vẫn không thể bán được, không có thu nhập. Trong khi hằng ngày họ đang phải chịu lỗ nặng do chi phí vận chuyển, thuê sạp... Nhiều người lo ngại nếu tình trạng này kéo dài thêm vài tuần nữa, họ sẽ không thể trụ nổi.

Tiêu hủy hơn 9.600 con lợn mắc bệnh

Ngày 24/7, Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ ổ dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên được phát hiện vào ngày 27/6 ở xã Nghĩa Giang, đến nay dịch đã bùng phát tại 1.685 cơ sở chăn nuôi thuộc 243 thôn của 34 xã, phường. Tỉnh Quảng Ngãi đã phải đưa 9.610 con lợn (khoảng 580 tấn) nhiễm bệnh đi tiêu hủy.

Trước diễn biến phức tạp, ngành chức năng của tỉnh đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch nhằm khoanh vùng, khống chế ổ dịch, ngăn chặn lây lan diện rộng .

Thịt lợn ế chưa từng có- Ảnh 6.

Bà Phạm Thị Lan Hương - tiểu thương bán thịt ở chợ Chùa (xã Nghĩa Hành) trước đây mỗi ngày bán hết 5-6 con lợn, nay chưa hết nổi một con.

Cụ thể, Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp UBND các xã, phường tổ chức tiêu độc, khử trùng khu vực có dịch, lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn người dân các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi.

Ngành nông nghiệp tỉnh cấp phát 920 lít hóa chất khử trùng, 1.000 liều vắc xin phòng dịch tả lợn Châu Phi cho các địa phương phục vụ công tác dập dịch.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho rằng, trong bối cảnh dịch còn phức tạp, các địa phương cần tiếp tục nâng cao vai trò quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi, đặc biệt tại các hộ nuôi nhỏ lẻ. Chính quyền địa phương 2 cấp cần kiểm kê, thống kê đầy đủ số lượng lợn, hộ chăn nuôi, tình trạng đàn lợn, nhất là lợn bị bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời và hiệu quả.

Thịt lợn ế chưa từng có- Ảnh 7.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đưa lợn bệnh đi tiêu hủy.

Ông Hiền cũng yêu cầu các hộ dân nghiêm túc phối hợp với cơ quan chức năng trong việc tiêu hủy lợn mắc bệnh đúng quy trình kỹ thuật, tuyệt đối không giấu dịch hay tự ý giết mổ, vận chuyển, buôn bán lợn bệnh.

Thịt lợn ế chưa từng có- Ảnh 8.

Thịt lợn ế chưa từng có- Ảnh 9.

Quảng Ngãi đã tiêu hủy hơn 9.600 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi.

Ngoài ra, siết chặt kiểm soát việc vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn, đặc biệt ở các khu vực giáp ranh, nơi có nguy cơ cao phát sinh nguồn lây. Việc kiểm tra, giám sát các lò giết mổ thực hiện thường xuyên, nghiêm ngặt để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Hiện tại, dịch tả lợn châu Phi vẫn chưa có vắc xin đặc trị hay thuốc chữa bệnh hiệu quả. Vi rút gây bệnh có khả năng tồn tại lâu trong môi trường, dễ lây lan qua đường tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp qua phương tiện, thức ăn, dụng cụ chăn nuôi.

Ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi tuyệt đối không chủ quan, lơ là; cần thường xuyên vệ sinh chuồng trại, theo dõi sức khỏe vật nuôi và thông báo ngay cho cơ quan thú y khi phát hiện lợn có dấu hiệu bất thường.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày