Thiếu niên lái xe buýt lao xuống sông, 33 người thiệt mạng

Cao Lực, Theo Người lao động 14:28 24/12/2017

12 dẫn nguồn cảnh sát Ấn Độ cho biết một chiếc xe buýt chở 50 người đã lao xuống một con sông ở miền Bắc nước này, khiến 33 người thiệt mạng.

Một số nguồn tin địa phương cho biết tài xế chỉ mới 16 tuổi và chiếc xe gặp nạn khi mất kiểm soát, tông vào thành cầu và lao xuống sông Banas từ độ cao 30 m.

Vụ tai nạn xảy ra trong lúc chiếc xe buýt đang chở hành khách ở bang Rajasthan đến đền thờ Hindu Ramdevji, thuộc quận Sawai Madhopur.

Hầu hết thi thể người thiệt mạng đã được tìm thấy trong khi những người bị thương đã được đưa vào bệnh viện.

Thiếu niên lái xe buýt lao xuống sông, 33 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 33 người thiệt mạng. Ảnh: ANI

Theo Hindustan Times, cảnh sát cho biết trong những người thiệt mạng có tài xế mà họ mô tả là "không được đào tạo".

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn đến gia đình của những nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc nói trên.

Theo BBC, tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ và cứ 4 phút thì có 1 vụ. Nguyên nhân là phương tiện giao thông xuống cấp, tài xế lái ẩu và chất lượng đường sá kém.

Ở một diễn biến khác, BBC cùng ngày dẫn nguồn giới chức địa phương Philippines cho biết ít nhất 25 người nhiều khả năng là đã thiệt mạng trong vụ cháy trung tâm mua sắm ở TP Davao.

Vụ cháy nói trên xảy ra vào sáng 23-12 khi đám lửa bắt đầu ở tầng 3 và lan nhanh lên tầng trên, khiến nhiều người bị mắc kẹt.

Thiếu niên lái xe buýt lao xuống sông, 33 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Hình ảnh trung tâm thương mại ở TP Davao - Philippines, bị cháy hôm 23-12. Ảnh: BBC

Cơ hội sống sót của họ là "0%", BBC dẫn lời một quan chức địa phương cho biết.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đến hiện trường và gặp gỡ gia đình của những nạn nhân đang mất tích.

Vẫn chưa xác định được nguyên nhân hỏa hoạn.

Trong khi đó, số nạn nhân thiệt mạng vì bão Tembin ở Philippines đã lên tới hơn 180 người. Hai thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Tubod và Piagapo, nơi nhiều ngôi nhà bị đất đá chôn vùi.