Thi vào 10 tại Hà Nội: Học sinh chống nạng đến trường làm thủ tục thi

Đỗ Hợp - Trọng Tài, Theo Tiền Phong 13:50 07/06/2024

Để chuẩn bị cho buổi thi chính thức, tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 của thành phố Hà Nội trực tiếp đến các điểm thi làm thủ tục dự thi vào ngày 7/6.

Thi vào 10 tại Hà Nội: Học sinh chống nạng đến trường làm thủ tục thi - Ảnh 1.
Thi vào 10 tại Hà Nội: Học sinh chống nạng đến trường làm thủ tục thi - Ảnh 2.

Các thí sinh có mặt từ sớm kiểm tra lại số báo danh và xem sơ đồ phòng thi.Điểm thi tại THPT Chu Văn An cũng bố trí lực lượng thanh niên tình nguyện trực tại nhiều khu vực trong trường để hướng dẫn phụ huynh và học sinh (Ảnh: Trọng Tài).

Thi vào 10 tại Hà Nội: Học sinh chống nạng đến trường làm thủ tục thi - Ảnh 3.

8h30, điểm trường bắt đầu mở cửa đón các thí sinh vào phòng thi (Ảnh: Trọng Tài).

Thi vào 10 tại Hà Nội: Học sinh chống nạng đến trường làm thủ tục thi - Ảnh 4.

Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi

Thi vào 10 tại Hà Nội: Học sinh chống nạng đến trường làm thủ tục thi - Ảnh 5.

Giám thị hướng dẫn học sinh

Ghi nhận lúc 8h tại điểm thi trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ, Hà Nội), THCS Yên Hòa (Cầu Giấy),.. rất nhiều thí sinh cùng phụ huynh đã có mặt chuẩn bị cho việc làm thủ tục dự thi . Đến 8h30, điểm trường bắt đầu mở cửa đón các thí sinh vào phòng thi.

Chia sẻ với PV, điểm trưởng trường THPT Chu Văn An, bà Trần Thuỳ Dương cho biết, năm nay điểm thi trường THPT Chu Văn An có 853 thí sinh, tổng có 39 phòng thi.

Đối với điểm thi trường THPT Chu Văn An thì không có thí sinh nào trường hợp đặc biệt, tuy nhiên ngày 10 thi chuyên thì theo thông báo sẽ có 1 trường hợp bị gãy tay. Chúng tôi đã chuẩn bị các phòng thi theo đúng quy định, điểm thi đã bố trí đầy đủ trang thiết bị, văn phòng phẩm, hồ sơ, thông báo theo quy định và lên các phương án bảo vệ kỳ thi.

Thi vào 10 tại Hà Nội: Học sinh chống nạng đến trường làm thủ tục thi - Ảnh 6.

Ghi nhận lúc 8h30 tại điểm thi trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ, Hà Nội), rất nhiều thí sinh cùng phụ huynh đã có mặt chuẩn bị cho việc làm thủ tục dự thi. Ảnh: Trọng Tài

Thi vào 10 tại Hà Nội: Học sinh chống nạng đến trường làm thủ tục thi - Ảnh 7.

Thí sinh tâm lý lo lắng trước kì thi

Thi vào 10 tại Hà Nội: Học sinh chống nạng đến trường làm thủ tục thi - Ảnh 8.

Con đi thi mẹ cũng đi thi cùng

Tại điểm thi trường THCS Yên Hòa, Cầu Giấy Hà Nội sáng nay, theo quy định 9h thí sinh đến trường để làm thủ tục dự thi. Tuy nhiên, ngay từ hơn 8h sáng đã có nhiều thí sinh đến sớm xem lại số báo danh, phòng thi của mình trong buổi trước ngày thi.

Thi vào 10 tại Hà Nội: Học sinh chống nạng đến trường làm thủ tục thi - Ảnh 9.
Thi vào 10 tại Hà Nội: Học sinh chống nạng đến trường làm thủ tục thi - Ảnh 10.
Thi vào 10 tại Hà Nội: Học sinh chống nạng đến trường làm thủ tục thi - Ảnh 11.

Công tác y tế đã sẵn sàng

Phó trưởng điểm thi trường THCS Yên Hòa, ông Đặng Văn Quân cho biết, công tác chuẩn bị cho kì thi vào lớp 10 đã được chuẩn bị kĩ lưỡng nhiều ngày qua và giờ đã thực sự hoàn tất. Ban chỉ đạo thi cũng đã tính đến phương án phòng chống nếu thời tiết mưa như mấy ngày qua nên đã chuẩn bị những ô lớn ngoài cổng trường và giữa sân trường để thí sinh trú nếu trời mưa trong hai ngày thi tới.

Thi vào 10 tại Hà Nội: Học sinh chống nạng đến trường làm thủ tục thi - Ảnh 12.
Thi vào 10 tại Hà Nội: Học sinh chống nạng đến trường làm thủ tục thi - Ảnh 13.

Em Phạm Hiếu Thành, học sinh trường THCS &THPT Marie Curie được mẹ đưa đến điểm thi trường THCS Yên Hòa, Hà Nội

Thi vào 10 tại Hà Nội: Học sinh chống nạng đến trường làm thủ tục thi - Ảnh 14.

Trường cũng đã bố trí giám thị hỗ trợ thí sinh này trong phòng thi. Ảnh: Trọng Tài

Tại điểm thi này, có thí sinh bị ngã gãy chân phải chống nạng đi thi. Trường cũng đã bố trí giám thị hỗ trợ thí sinh này trong phòng thi. Ngoài ra, cũng tại điểm thi này cũng có thí sinh bị viêm A nên sốt trong 3 ngày qua và phải nhập viện. Sáng nay, 7/6 trong ngày làm thủ tục dự thi em đã cắt được sốt và đến trường thi.

Dẫn con trai từ Cầu Giấy để có mặt ở trường thi sáng nay, chị Chị Nguyễn Thanh Thảo (Hoài Đức, Hà Nội) có con học ở trường THCS Dịch Vọng Hậu chia sẻ, con chị năm nay đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Yên Hòa. Sáng nay, hơn 7h sáng hai mẹ con đã đến trường thi.

“Cháu đã thi trường THPT Ngoại ngữ và dự kiến cuối tuần này biết điểm. Còn trường THPT Nguyễn Tất Thành thì tuần sau mới thi nên áp lực để vào được trường THPT Yên Hòa cũng không hề đơn giản. Để cố gắng có một suất vào lớp 10 mà áp lực quá, khó hơn cả thi đại học”- chị Thảo chia sẻ.

Chị Thảo cũng cho rằng, vài tuần qua, đêm nào cũng 12h hơn mẹ con mới đi ngủ nhưng đến sáng sớm con lại dậy học bài sớm. Nhiều đêm lo lắng việc học nên con cũng không ngủ muộn, sáng nay dậy sớm để lo đến trường làm thủ tục dự thi"– chị Thảo tâm sự.

Cùng tâm trạng, chị Tạ Thu Hương (Hà Nội) chia sẻ, năm nay con chị đăng ký vào trường THPT Phạm Hồng Thái. Dù sức học của con có thể thi trường THPT Nguyễn Trãi nhưng qua nghe cô giáo tư vấn và không quá áp lực cho con, gia đình chị và con cùng chốt đăng ký vào trường này.

“Quả thực năm nay số lượng đăng ký của trường Phạm Hồng Thái không cao quá nên đỡ áp lực hẳn. Tôi hy vọng mai con bình tĩnh, thời tiết đừng mưa hay nóng quá khổ các con thi. Mong con vững vàng bước qua được kì thi này và chấm dứt ngày này học 2-3 ca rất áp lực”- chị Hương thổ lộ.

Em Nguyễn Đình Minh, thí sinh tại điểm thi trường THPT Hoài Đức A, Hà Nội chia sẻ, đêm qua học mãi đến 1h sáng. Sáng nay lo lắng, hồi hộp nên em cũng ngủ dậy sớm để đến trường dù điểm thi rất gần nhà.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, sáng 7/6, các thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 có mặt tại điểm thi vào 9h để thực hiện các thủ tục cần thiết và nghe phổ biến quy chế thi.

Sở yêu cầu các trường quán triệt 100% học sinh dự thi có mặt, tránh trường hợp học sinh bỏ ngày làm thủ tục dẫn tới việc đến nhầm điểm thi vào ngày thi chính thức.

Trong buổi sáng nay, các thí sinh được hướng dẫn chi tiết về nội quy, quy chế thi, các giấy tờ bắt buộc phải mang theo trong từng buổi thi, những vật dụng bị cấm mang vào phòng thi, khu vực để đồ cá nhân...

Thí sinh cũng được phổ biến về lịch thi, quy định về hiệu lệnh trống, hướng dẫn về sơ đồ phòng thi, cách làm bài thi môn ngoại ngữ, cách ghi thông tin trên phiếu trả lời trắc nghiệm, cách tô số báo danh, cách tô mã đề…

Trường hợp thí sinh có yêu cầu sửa chữa các sai sót trong nội dung phiếu báo thi như họ, tên đệm, ngày tháng năm sinh, nơi sinh…, cán bộ coi thi sẽ hướng dẫn cách kê khai, đề nghị chỉnh sửa và nộp lại cho trưởng điểm thi.

Năm nay, có khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng hơn 5.000 so với năm ngoái. Dự kiến, 81.200 học sinh sẽ được tuyển vào trường THPT công lập (chiếm hơn 60%, tương tự năm ngoái), 29.100 em học tư thục (21,5%), còn lại vào trung tâm giáo dục thường xuyên và các trường nghề.

Sở GD&ĐT chia 12 khu vực tuyển sinh. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa ba nguyện vọng, trong đó nguyện vọng 1 và 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh, nguyện vọng 3 thuộc khu vực bất kỳ. Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 và 3 phải cao hơn 1 và 2 điểm so với nguyện vọng 1.

Nguyên tắc tuyển sinh vào lớp 10 chuyên như sau: Đổng điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1) + Điểm bài thi chuyên (hệ số 2). Trong đó, điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10. Thí sinh lưu ý chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

Học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào trường (trực tuyến hoặc trực tiếp) từ ngày 10/7 đến ngày 12/7. Các em nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT và trường THPT tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu (nếu có) từ ngày 19/7 đến ngày 22/7.

Cạnh tranh ở khu vực nào khốc liệt nhất?

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT về công tác tuyển sinh đầu cấp, năm nay khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập .

Số thí sinh dự kiến không tham gia kỳ thi tương tự năm ngoái, trong khi số học sinh tốt nghiệp và đăng ký thi tăng khoảng 4.000-6.000.

Sở cho hay 127 trường THPT công lập (gồm cả trường chuyên, trường tự chủ) sẽ tuyển 81.000 em, tương đương 61% tổng số học sinh tốt nghiệp. Tỷ lệ này như mọi năm, song chỉ tiêu ở hầu hết quận nội thành giảm, có thể khiến sự cạnh tranh ở khu vực này tăng lên.

Các trường tư thục đáp ứng khoảng 30.000 chỗ. Ngoài ra, học sinh có thể theo học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên và trường nghề.

Năm nay, một số trường có biến động mạnh về tỷ lệ chọi. Cụ thể, trường THPT Yên Hòa có chỉ tiêu 675 học sinh, nhận gần 2.100 hồ sơ, tỷ lệ chọi lên tới 1/3,11, đứng vị trí số 1. Năm ngoái, tỷ lệ chọi của trường đứng thứ 9 toàn thành phố.

Xếp thứ hai năm học này là trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông (2,9) và thứ ba là trường THPT Trần Hưng Đạo (2,55). THPT Nhân Chính có tỷ lệ chọi cao thứ tư (với 2,4) và THPT Hoàng Văn Thụ tỷ lệ chọi (2,38) xếp thứ năm.

Trong khi nhiều trường tỷ lệ chọi khá cao dẫn đến cuộc cạnh tranh 1 suất vào lớp 10 hết sức căng thẳng thì cũng có những trường có tỷ lệ chọi dưới 1 khi số lượng học sinh đăng ký còn không bằng chỉ tiêu trường cần tuyển.

Diễn biến khác, trường THPT Minh Quang (Ba Vì) và THPT Bắc Lương Sơn (Thạch Thất) năm ngoái phải tuyển nguyện vọng tràn, năm nay có hơn 11.000 học sinh đăng ký trong khi chỉ tuyển sinh chưa đến 1.000.

Trường THPT Minh Quang, huyện Ba Vì (Hà Nội) năm nay có 5.243 học sinh đăng ký ở cả 3 nguyện vọng, trong đó nguyện vọng 1 chỉ có 342, nguyện vọng 2 có 1,775 và nguyện vọng 3 có tới 3.126 em. Tuy nhiên, trường này có chỉ tiêu tuyển sinh 540 em, là một trong 10 trường có tỉ lệ chọi thấp nhất thành phố.

Tương tự, Trường THPT Bắc Lương Sơn năm nay cũng có tới 5.786 học sinh đăng ký nhưng nguyện vọng 1 chỉ có 379 em, nguyện vọng 3 cao nhất, lên tới 3,559 em.

Năm ngoái, hai trường THPT Minh Quang và Bắc Lương Sơn được tuyển sinh toàn thành phố đối với những học sinh không trúng tuyển các nguyện vọng đã đăng ký và có điểm xét tuyển từ 17 điểm trở lên.

Theo các giáo viên, tỷ lệ đăng ký vào 10 năm nay ở Hà Nội khá cao. Tuy nhiên phụ huynh và học sinh không nên quá lo lắng.

Bởi theo các giáo viên, tỉ lệ đăng ký các nguyện vọng (nhất là nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3) vì học sinh có thể đăng ký trên phạm vi toàn thành phố. Vì thế không đỗ nguyện vọng 1, các con vẫn có cơ hội đỗ nguyện vọng 2 hoặc 3.

Một hiệu trưởng một trường THCS ở Hà Nội cho biết, việc áp lực cạnh tranh một suất vào công lập thì khu vực nào cũng có. Học sinh trường bà phần lớn đăng ký các nguyện vọng trong khu vực. Một số em đăng ký nguyện vọng 2 và 3 ở khu vực khác.

“Khi tư vấn, nhà trường cũng cung cấp thông tin như điểm chuẩn của các trường trong 5 năm để học sinh cân nhắc, lựa chọn”- hiệu trưởng này cho hay.

Lịch thi cụ thể như sau:

Thi vào 10 tại Hà Nội: Học sinh chống nạng đến trường làm thủ tục thi - Ảnh 15.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày