Thi THPT Quốc gia và Điểm chuẩn Đại học lọt top sự kiện được tìm kiếm nhiều nhất trên Google 2018

Minh Anh, Theo Helino 11:08 13/12/2018

Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay xảy ra nhiều bê bối tiêu cực liên quan đến việc sửa điểm thi nghiêm trọng ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Cá biệt, nhiều học sinh từ thủ khoa sau khi phúc khảo đã trượt tốt nghiệp.

Google mới đây công bố những nội dung được tìm kiếm nhiều nhất năm 2018 tại Việt Nam, trong đó top 10 tin tức sự kiện nổi bật có sự kiện Thi THPT Quốc gia và Điểm chuẩn Đại học 2018.

Thi THPT Quốc gia xếp vị trí thứ 2, Điểm chuẩn Đại học 2018 xếp thứ 5.

Thi THPT Quốc gia và Điểm chuẩn Đại học lọt top sự kiện được tìm kiếm nhiều nhất trên Google 2018 - Ảnh 1.

Kỳ thi THPT Quốc gia là kỳ thi 2 trong 1, được gộp bởi hai kỳ thi là Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và Kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng, kỳ thi này xét cho thí sinh hai nguyện vọng: tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng, nhằm giảm bớt tình trạng luyện thi, học tủ, học lệch và giảm bớt chi phí.

Để tham dự kỳ thi này, thí sinh phải thi ít nhất 4 bài thi gồm 3 bài thi độc lập bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp: Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, GDCD).

Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay xảy ra nhiều bê bối tiêu cực liên quan đến việc sửa điểm thi nghiêm trọng ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Cá biệt, nhiều học sinh từ thủ khoa sau khi phúc khảo đã trượt tốt nghiệp.

Thi THPT Quốc gia và Điểm chuẩn Đại học lọt top sự kiện được tìm kiếm nhiều nhất trên Google 2018 - Ảnh 2.

Điểm chuẩn Đại học năm nay giảm mạnh so với năm 2017 và những năm trước đó. Một số ngành của các trường điểm chuẩn giảm cực mạnh như Học viện Quân Y: Điểm chuẩn theo khối A00 giảm đến 8,95 điểm so với 2017, từ 29,45 xuống còn 20,5 đối với thí sinh nam miền Bắc; từ 27,15 xuống còn 20,6 đối với thí sinh nam miền Nam.

Cũng tại Học viện Quân Y, điểm chuẩn tổ hợp B00, đối với thí sinh nam miền Bắc là 22,35; thí sinh nam miền Nam là 21,05. Thí sinh nữ miền Bắc là 24,2; thí sinh nữ miền Nam là 24,15.

Trong khi đó, năm 2017, chuẩn thí sinh xét theo tổ hợp B00, đối với thí sinh nam miền Bắc là 27,75; thí sinh nam miền Nam là 27. Thí sinh nữ miền Bắc là 30; thí sinh nữ miền Nam là 29.

Điểm chuẩn của Đại học Y Hà Nội cũng gây bất ngờ lớn khi giảm khá nhiều. Đặc biệt, ngành Y Đa khoa chỉ lấy 24,75 điểm, trong khi điểm chuẩn năm 2017 là 29,25 điểm (giảm 4,5 điểm).

Điểm trúng tuyển thấp nhất năm 2017 là ngành Y tế Công cộng với 23,75 điểm, năm nay chỉ lấy 18,1 điểm.

Một số trường top đầu tại Hà Nội như Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương hay Bách khoa Hà Nội, điểm chuẩn cũng giảm.