Thí sinh Olympia nhảy dẻo hơn cả con gái trên sóng truyền hình: Ngoài đời cực điển trai, fan cứng của Kpop 10 năm!

Diệu Thu, Theo Trí Thức Trẻ 13:33 26/02/2020

Lại xuất hiện thêm một nam sinh nữa gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả truyền hình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20.

Đoàn Thái Hoàng, học sinh lớp 11 chuyên Anh trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái là cái tên chẳng còn xa lạ với khán giả truyền hình qua chương trình Đường lên đỉnh Olympia tuần 2, tháng 3, quý II lên sóng chiều ngày 23/2 vừa qua. Cậu bạn không chỉ gây ấn tượng bởi cuộc đua trí tuệ kịch tính với các thí sinh Olympia mà còn khiến nhiều người trầm trồ vì màn dance cover ca khúc "Fancy" (TWICE).

Thí sinh Olympia nhảy dẻo hơn cả con gái trên sóng truyền hình: Ngoài đời cực điển trai, fan cứng của Kpop 10 năm! - Ảnh 1.
Thí sinh Olympia nhảy dẻo hơn cả con gái trên sóng truyền hình: Ngoài đời cực điển trai, fan cứng của Kpop 10 năm! - Ảnh 2.

Được biết, Thái Hoàng đã nghe nhạc Kpop gần 10 năm, trở thành fan cứng của các nhóm nhạc đình đám Kbiz như: BIGBANG, T-ARA, TWICE. Cậu bạn chia sẻ ban đầu chỉ nghĩ clip nhảy của mình có thể được đăng lên các trang fanpage KPOP và TWICE nhưng không ngờ nó lại được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội như vậy.

Nam sinh cho hay: ầu năm học này, một vài người bạn cùng khối của mình có nguyện vọng tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia nên các thầy cô cũng gợi ý để mình đăng kí vì thấy mình có khả năng. Lúc đó mình hơi do dự nên đến lúc đăng kí thì nhà trường đã hết suất tham dự. Tuy nhiên cô giáo chủ nhiệm của mình đã đề xuất lên nhà trường cần tổ chức thi loại nhờ đó mà mình có cơ hội vào vòng cuối chọn học sinh đại diện trường đi thi. Mình rất biết ơn cô giáo và mọi người đã hết sức ủng hộ mình."

Trước khi tham gia Đường lên đỉnh Olympia, Thái Hoàng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng bằng việc tập trung học trên lớp, tiếp thu kiến thức sách giáo khoa, xem lại những số Olympia trước đây, nắm bắt loại câu hỏi thường gặp để ôn luyện kỹ hơn, đồng thời update thông tin từ sách báo, mạng xã hội và thực tế.

"Khi tham gia bất cứ một chương trình hoặc sự kiện nào, mình đều mong muốn bản thân để lại dấu ấn cá nhân khiến mọi người có thể ghi nhớ và yêu quý mình. Thêm vào đó mình luôn được gia đình động viên, ủng hộ, thầy cô chỉ bảo, bạn bè và những người anh chị ở trường giúp đỡ nữa.", Hoàng nói.

Thái Hoàng chia sẻ trước đây cậu bạn có tập nhảy vì muốn thể hiện tình cảm của mình với thần tượng theo cách riêng tuy nhiên bắt đầu từ năm ngoái nhờ sự chuẩn bị cho cuộc thi nên Hoàng đã tập luyện nghiêm túc hơn. Nam sinh là một học viên trong câu lạc bộ nhảy của tỉnh mặc dù không phải thành viên chính thức nhưng nhờ sự chỉ bảo giúp đỡ của mọi người nên Hoàng dành thời gian tự tập luyện ở nhà.

Nói về những comment "ẻo lả", "điệu đà" từ phía cộng đồng mạng, nam sinh cho hay: "Mình biết là bài nhảy trong khi tham gia chương trình sẽ nhận được những phản ứng trái chiều từ dư luận nên bản thân đã chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống xảy ra. Đối với mình, bình luận tiêu cực là một sự thúc đẩy để tiếp tục cố gắng thay đổi và hoàn thiện bản thân hơn. Mình tham gia chương trình chủ yếu là để thêm kiến thức, thêm trải nghiệm cũng như có cơ hội cả lớp được một chuyến đi chơi cùng nhau."

Thành tích học tập của Hoàng ở trường cũng "rất gì và này nọ", cậu bạn luôn là học sinh khá giỏi nhiều năm liền, đặc biệt khi lên cấp 3 Hoàng tham gia các hoạt động ngoại khóa nhiều hơn để nâng cao các kỹ năng mềm. Với tính cách hoà đồng, vui vẻ, hướng ngoại, nam sinh muốn theo đuổi 1 ngành nghề phù hợp trong lĩnh vực truyền thông, trước đó Hoàng cũng có cơ hội thử sức với vai trò MC tại chương trình YBMUN và 1 số sự kiện lớn nhỏ khác.