Thi năng lực để tăng cơ hội vào Trường đại học Bách khoa TP.HCM

Trần Huỳnh, Theo Tuổi trẻ Online 10:43 29/12/2022

PGS.TS Bùi Hoài Thắng - trưởng phòng đào tạo Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) - khuyến cáo như vậy với thí sinh sắp dự tuyển vào trường trong mùa tuyển sinh năm 2023.

Thi năng lực để tăng cơ hội vào Trường đại học Bách khoa TP.HCM - Ảnh 1.

Thi đánh giá năng lực năm 2022 tại Đại học Quốc gia TP.HCM - Ảnh: T.H.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, PGS.TS Bùi Hoài Thắng cho biết Trường đại học Bách khoa vừa công bố định hướng các phương thức tuyển sinh từ năm 2023.

Từ năm 2023, nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới phương thức tuyển sinh với các trọng tâm: xác định kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM là kỳ thi quan trọng trong công tác tuyển sinh tại trường. Tiếp tục triển khai và tăng cường công tác xét tuyển theo hướng tổng hợp nhiều tiêu chí nhằm tuyển đúng thí sinh giỏi, có năng lực và thái độ phù hợp với mục tiêu đào tạo của ngành/nghề.

Trường dự kiến tuyển 5.150 chỉ tiêu, trong đó 150 chỉ tiêu dành cho chương trình chuyển tiếp quốc tế trong năm 2023. Đồng thời sẽ duy trì năm phương thức tuyển sinh như năm 2022.

Trong đó phương thức tuyển sinh chủ đạo của trường năm 2023 vẫn là xét tuyển tổng hợp kết hợp các tiêu chí khuyến khích học sinh chú trọng việc học kiến thức đồng thời phát huy năng lực cá nhân trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, cuộc thi học thuật bậc THPT, hoạt động đóng góp xã hội, các hoạt động văn thể mỹ.

Chia sẻ thêm về quyết định tiếp tục dành phần lớn chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển tổng hợp của trường, ông Bùi Hoài Thắng cho hay năm 2022, trường dành khoảng 70-90% tổng chỉ tiêu trong 5.000 chỉ tiêu trình độ đại học chính quy cho phương thức tổng hợp. Tổng số lượng nguyện vọng thí sinh đăng ký cho phương thức tổng hợp là 13.922 nguyện vọng cho khoảng 3.500 chỉ tiêu, đạt tỉ lệ khoảng 400%.

Phân tích dữ liệu của các thí sinh đã trúng tuyển bằng phương thức tổng hợp năm 2022 cho thấy có 43,2% thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực từ 800 điểm, thuộc top 6% thí sinh có điểm thi năng lực năm 2022 cao nhất, và có 43% có điểm thi THPT (theo tổ hợp đăng ký xét tuyển) từ 26 điểm (66,7% có điểm từ 25 điểm).

Mặc dù đây là năm đầu tiên trường áp dụng phương thức tổng hợp này, nhưng các thí sinh đã trúng tuyển vào trường đều có học lực rất tốt.