Theo chân hot TikToker người Việt ở Hàn Quốc đến chợ đồ si đẹp-độc-rẻ: 80k mà được đồ còn nguyên mác, màn biến hình "chất hơn nước cất" sau cùng quá ấn tượng

L.T, Theo Pháp luật & Bạn đọc 22:02 09/04/2022

Hàn Quốc là đất nước có nhiều khu chợ đồ cũ nổi tiếng với các mặt hàng đa dạng.

Đồ si (hay còn gọi là secondhand hoặc có người gọi luôn là đồ sida, hàng thùng) từ lâu đã trở thành "đam mê" của các bạn trẻ là tín đồ thời trang phong cách khác biệt. Nhiều người cho rằng đồ si chỉ dành cho những người thu nhập thấp, như sinh viên chẳng hạn. Nhưng thực tế, ngay cả dân văn phòng hoặc các bạn trẻ thích phong cách thời trang cổ điển cũng rất thích lùng sục tìm mua đồ si để tự tạo cá tính riêng cho bản thân.

Chính vì thế mà ở nhiều quốc gia, có hẳn các chợ đồ si cực kỳ nổi tiếng và thu hút rất đông người tới tham quan, chọn lựa, mua sắm. Cũ người-mới ta, có gì đâu mà phải bàn!

Theo chân hot TikToker người Việt ở Hàn Quốc đến chợ đồ si đẹp-độc-rẻ: 80k mà được đồ còn nguyên mác, màn biến hình chất hơn nước cất sau cùng quá ấn tượng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Mới đây, một anh chàng du học sinh người Việt Nam ở Hàn Quốc, đồng thời là một hot TikToker sở hữu tài khoản với 197.000 người theo dõi, tên Jang Hongan (tên thật: Trương Công Hồng Ân), đã cho cư dân mạng được mở rộng tầm mắt với quang cảnh một khu chợ đồ si nổi tiếng ở thủ đô Seoul của xứ kim chi.

Hồng Ân là du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc, hiện đang sinh sống, làm việc ở Seoul. Anh chàng cũng từng làm MC phỏng vấn và phiên dịch cho các idol Kpop như Wanna One, Seventeen... sở hữu kênh YouTube riêng với hơn 335.000 lượt người theo dõi. Trên trang cá nhân, Jang Hongan thường xuyên cập nhật về cuộc sống du học tại Hàn, thu hút đông đảo sự quan tâm của dân mạng.

Lâu nay, người ta nghĩ đồ si chẳng ai thèm mặc mà có đi mới biết, nơi này còn đông hơn cả các khu chợ khác, không khí mua sắm thì nhộn nhịp tưng bừng.

Ân nói trong video: "Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi chợ đồ si ở Hàn Quốc nha. Ở đây bán đủ thứ trên trời, dưới đất luôn. Mới vào đầu chợ mà mình đã nhắm được cái cà vạt rồi, có 20.000 VNĐ thôi".

Sau một hồi tìm qua tìm lại, anh chàng Ân và các bạn đã tìm được những món đồ ưng ý với giá cực kỳ rẻ, chỉ 4.000 won (tương đương khoảng 80.000 đồng), có chiếc còn nguyên mác, tức là người ta mua về chưa mặc đến đã bỏ đi. Ân cũng cho biết: "Đồ trong đây hên xui lắm nha, không phải cái nào cũng đẹp đâu các bạn ạ".

Ân cũng bắt gặp một cửa hàng bán giày hàng real (đã cũ), trông vẫn còn khá mới và bền, và đương nhiên là giá rẻ bất ngờ.

Khu chợ này không chỉ có đồ hàng thùng đổ đống mà có cả cửa hàng lớn chuyên bán đồ si hàng tuyển. Quần áo trong đó được sắp xếp gọn gàng, treo trên kệ và phân loại cẩn thận theo giá hoặc theo chất lượng, loại sản phẩm. Đương nhiên, đồ trong cửa hàng thì đắt hơn bên ngoài một chút.

Theo chân hot TikToker người Việt ở Hàn Quốc đến chợ đồ si đẹp-độc-rẻ: 80k mà được đồ còn nguyên mác, màn biến hình chất hơn nước cất sau cùng quá ấn tượng - Ảnh 3.
Theo chân hot TikToker người Việt ở Hàn Quốc đến chợ đồ si đẹp-độc-rẻ: 80k mà được đồ còn nguyên mác, màn biến hình chất hơn nước cất sau cùng quá ấn tượng - Ảnh 4.

Đây là màn biến hình của anh chàng sau khi mặc đồ si.

Ở Seoul, còn có rất nhiều chợ đồ cũ đẹp-độc-rẻ, trong số đó phải kể đến chợ Dongmyo. Người ta bảo, ngao du Seoul mà không ghé qua chợ đồ cũ Dongmyo thì quả thật là một điều lãng phí! Bởi ngay cả những nhà thiết kế danh tiếng còn công nhận đây là một trong những khu chợ thời trang hàng thùng thú vị nhất thế giới.

Giới thời trang Hàn Quốc cũng thường rỉ tai nhau rằng, bạn sẽ không thể xứng danh fashionista nếu chưa từng chinh phục khu chợ đồ cũ này. Và đừng nghĩ rằng đồ cũ ở đây chỉ dành cho những người eo hẹp tài chính, bởi ngay cả những công dân cao cấp của Gangnam cũng thường xuyên mò mẫm tại đây khi rảnh rỗi.

Nguồn: TikTok