Thêm trường học bị phụ huynh thắc mắc khoản "thuê máy lạnh"

Hoàng Hương, Theo Tuổi trẻ Online 16:51 08/10/2022

Tuổi Trẻ Online vừa nhận được thư phản ánh của một phụ huynh Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, huyện Hóc Môn, TP.HCM về khoản thu 80.000 đồng/tháng/học sinh để "thuê máy lạnh".

Thêm trường học bị phụ huynh thắc mắc khoản thuê máy lạnh - Ảnh 1.

Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu - Ảnh: wikipedia

Phụ huynh cho biết: "Trường Nguyễn Hữu Cầu, huyện Hóc Môn đã lắp máy lạnh, sau đó thông báo cho phụ huynh đóng tiền thuê máy lạnh với chi phí 80.000 đồng/tháng. Như vậy chúng tôi có được gọi là người thuê máy lạnh không? Nếu như là người thuê thì chúng tôi phải được hỏi ý kiến chứ? Giá thuê đó chúng tôi có đồng ý không?

Sao vì mục đích phục vụ cho con em chúng tôi mà chúng tôi không được hỏi về nhu cầu, cũng như đề xuất nhà lắp đặt nào chúng tôi nghĩ rằng uy tín, đáng tin cậy? Tại sao chưa hỏi phụ huynh mà lại đi lắp, nếu như một lớp nào đó không có nhu cầu thuê hoặc có học sinh dị ứng với máy lạnh thì sao?".

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, cô Nguyễn Thị Ánh Mai - hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu - cho biết: "Việc thuê máy lạnh đã được trường thực hiện từ năm học 2021-2022 với các phòng ở tầng áp mái vì trên đó quá nóng. Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu nằm ngay mặt tiền đường nên cũng khá ồn và bụi.

Từ đặc điểm đó cộng với mong muốn của nhiều giáo viên, học sinh là được dạy và học ở những phòng có máy lạnh, sau khi cân nhắc, trường quyết định thuê máy lạnh cho tất cả các phòng học cho đồng bộ. Trong đó, một số phòng đã trang bị từ trước, một số phòng thì đến tháng 9-2022 mới thực hiện".

Cô Mai nhấn mạnh: "Vấn đề này tôi đã trực tiếp nói với phụ huynh trong cuộc họp đầu năm với từng khối lớp". Bên cạnh đó, cô hiệu trưởng thông tin là trường cũng có nhận được ý kiến của một vài phụ huynh rằng tại sao không mua máy lạnh để sử dụng lâu dài mà lại đi thuê?

"Nhưng việc mua sắm như thế tức là trường phải làm hồ sơ để huy động tài trợ rồi gửi Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định. Không những mất thời gian mà còn rất phức tạp. Chưa kể, phụ huynh tài trợ máy lạnh nhưng còn tiền điện, tiền bảo trì hằng tháng. Không thể cứ mỗi lần máy hư là nhà trường phải gọi phụ huynh" - cô hiệu trưởng giải thích.

Cô Mai thừa nhận việc đi thuê máy lạnh không kinh tế so với việc đi mua. "Nhưng trường mong muốn có thời gian tập trung làm giáo dục, còn phần tài chính thì rạch ròi. Việc đi thuê sẽ giúp nhà trường thuận lợi hơn trong vấn đề quản lý thuê máy lạnh thì khoản tiền 80.000 đồng/tháng/học sinh là khoản thu hộ - chi hộ thôi, trong đó đã bao gồm cả tiền điện rồi.

Nếu máy móc, đường dây điện có vấn đề thì bên cho thuê có nghĩa vụ sửa chữa ngay. Còn việc đi mua phức tạp hơn nhiều, trong đó phải chuẩn bị hệ thống đường dây điện có thể dùng được máy lạnh cho tất cả các lớp. Mà việc huy động tài trợ thì phụ huynh sẽ phải đóng một lần với số tiền lớn. Sẽ có lớp huy động được, lớp không và như vậy thì việc ráp máy lạnh sẽ không đồng bộ", cô Mai nói.

Với thắc mắc: "Nếu có lớp không đồng ý thuê máy lạnh thì sao? Còn những học sinh có hoàn cảnh khó khăn?", cô Ánh Mai khẳng định: "Nếu như vậy thì trường sẽ đề nghị bên cho thuê tháo đi, không có gì khó cả. Còn những học sinh có hoàn cảnh khó khăn thì tôi đã nói trong cuộc họp phụ huynh đầu năm là những em khó khăn sẽ được miễn phí khoản tiền thuê máy lạnh".