Thêm một ca tử vong do bạch hầu ở Gia Lai

Tiền Lê, Theo Tiền phong 17:15 03/10/2020

Đến ngày 3/10, Gia Lai đã ghi nhận 41 người dương tính với bạch hầu, trong đó 2 ca đã tử vong.

Thêm một ca tử vong do bạch hầu ở Gia Lai - Ảnh 1.

Các bác sĩ đo thân nhiệt cho các em nhỏ ở huyện Đắk Đoa

Ngày 3/10, ông Mai Xuân Hải - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết, bệnh nhân H. (14 tuổi, xã Đắk Ta Ley, huyện Mang, Gia Lai) đã tử vong do viêm phổi nặng và bạch hầu họng.

Như vậy đến thời điểm này địa bàn Gia Lai đã có 2 ca tử vong do bệnh bạch hầu. Ca nhiễm đầu tiên là bệnh nhi V. (dân tộc Ba Na, 4 tuổi, xã Hải Yang, huyện Đắk Đoa, Gia Lai) đã tử vong vào tháng 7/2020.

Từ thời điểm bùng phát dịch bạch hầu (ngày 3/7/2020) đến nay, Gia Lai đã ghi nhận 41 người dương tính với bạch hầu trên địa bàn thành phố Pleiku và 4 huyện Đắk Đoa, Ia Grai, Chư Păh, Mang Yang.

Hiện ngành Y tế Gia Lai đã điều trị khỏi bệnh, cho xuất viện 38 trường hợp nhiễm bạch hầu.