The Idol nhận phản ứng trái chiều tại LHP Cannes: "50 Sắc Thái của The Weeknd"

Hà Linh (Theo The Wrap), Theo VTV 09:00 24/05/2023

Hai tập đầu tiên của The Idol được chiếu tại LHP Cannes hoàn toàn gây shock với giới phê bình và khán giả về sự phóng khoáng và dung tục của nó.

Mặc dù không phải là phim điện ảnh nhưng series phim The Idol vẫn được coi là một trong những buổi công chiếu lớn nhất tại LHP Quốc tế Cannes năm nay. Tại đây, hai tập đầu tiên của series đã được phát sóng và nhận được sự chú ý lớn từ giới phê bình và khán giả khi hội tụ dàn sao đình đám The Weeknd, Lily-Rose Depp, Jennie của BLACKPINK, Troye Sivan...

Sau khi công chiếu, hàng loạt phản ứng trái chiều đã nổ ra, người khen kẻ chê, nhưng phần lớn đều đồng tình rằng đây là một trong những series phóng khoáng và trần tục nhất từng được phát hành tại Hollywood.

Bộ phim tâm lý tình cảm của đạo diễn Sam Levinson theo chân một ngôi sao nhạc pop trẻ tuổi (Lily-Rose Depp thủ vai) rơi vào tầm ngắm của một người quảng bá hộp đêm tiềm tàng nguy hiểm (The Weeknd thủ vai).

The Idol nhận phản ứng trái chiều tại LHP Cannes: 50 Sắc Thái của The Weeknd - Ảnh 1.

Đạo diễn Sam Levinson cùng dàn diễn viên The Idol đổ bộ thảm đỏ LHP Cannes 2023 (Ảnh: Just Jared)

Ngay từ trước khi chính thức ra mắt, bộ phim đã bị tờ Rolling Stone "vạch trần" về công đoạn sản xuất hỗn loạn và chỉ trích là bộ phim "khiêu dâm mang thiên hướng tra tấn". Trong khi đó, đạo diễn Sam Levinson cũng bị cho là đã làm chệch hướng đi ban đầu mà bộ phim hướng tới "một cách điên cuồng, ghê tởm".

Sau buổi công chiếu tại LHP Cannes, giới phê bình cũng trở nên hỗn loạn theo. Tờ New York Times so sánh The Idol với 50 Sắc Thái và gọi bộ phim với cái tên "50 Sắc Thái của The Weeknd". Mặc dù không bàn tán nhiều về nội dung phim, nhà phê bình Kyle Buchanan của tờ báo này rùng mình khi khẳng định bộ phim không khác gì "một trang web khiêu dâm với nhân vật chính là Lily-Rose Depp cùng The Weeknd".

Trong khi đó, Indie Wire miêu tả bộ phim mang tới hơi hướng giống bom tấn truyền hình Euphoria. Bộ phim cũng được cho là giống sự pha trộn giữa Black Swan, Succession Secretary. Thoạt nhìn, có vẻ như đây là một lời khen ngợi nhưng ngay sau đó, tờ báo này lại kết luận: "Thế nhưng The Idol không thể chạm tới tầm của bất kì bộ phim nào kể trên".

The Idol nhận phản ứng trái chiều tại LHP Cannes: 50 Sắc Thái của The Weeknd - Ảnh 2.

Hình ảnh trong trailer The Idol (Ảnh: HBO)

Một số từ ngữ như "căm ghét", "kinh khủng", "ghê tởm" "phiên bản truyền hình của trò câu view bẩn" cũng đã được giới chuyên môn sử dụng để miêu tả bộ phim này. Sự bàn tán ngay một lan rộng khi chính khán giả cũng tò mò về bộ phim được cho là lột tả góc nhìn chân thực của Hollywood.

Song, một số ý kiến cho rằng những người hâm mộ trung thành của đạo diễn Sam Levinson hẳn sẽ không thất vọng. Bản thân vị đạo diễn này cũng đã nhiều lần gây tranh cãi với những dự án phim của mình. Mặc dù vậy, ông vẫn có một lượng khán giả nhất định ủng hộ và hẳn nhiên The Idol không phải ngoại lệ.

Sau hai tập đầu tiên được công chiếu sớm tại LHP Cannes, The Idol sẽ chính thức ra mắt khán giả vào 4/6 tới.