"Thế hệ cợt nhả" sắp lên chức mẹ: Cho con ăn dặm bằng đồ ăn nhanh, thi thoảng order trà sữa về uống

An Chi, Theo Phụ nữ số 09:11 30/03/2025
Chia sẻ

Nghe "toang" quá luôn hội chị em ơi.

Dạo gần đây, khi lướt MXH, hội mẹ bỉm sẽ gặp rất nhiều cụm từ "thế hệ cợt nhả sắp làm mẹ". Sự xuất hiện này kèm theo các câu chuyện có phần hài hước như:

- Ăn dặm giờ là gọi Jolibee với KFC, chán sữa thì order tà tưa về cho con uống, bao ngon.

- Đang định phạt con mà nó cười cái là mình cười theo.

- Chơi với con, đọc truyện cho con. Không - Phải cùng con làm cap cap giật giật nó mới cuốn.

- Dạy con đọc chữ giờ là mở app học online, không kịp thì bảo "Con đọc đi, mẹ xem YouTube chút".

"Thế hệ cợt nhả" sắp lên chức mẹ: Cho con ăn dặm bằng đồ ăn nhanh, thi thoảng order trà sữa về uống- Ảnh 1.

Thế hệ cợt nhả là gì?

"Thế hệ cợt nhả" là một cách nói mang tính phê phán hoặc châm biếm, thường dùng để chỉ một nhóm người, đặc biệt là giới trẻ, có xu hướng hành động, nói chuyện hoặc ứng xử thiếu nghiêm túc, đôi khi thậm chí là thô lỗ hoặc trêu đùa quá mức.

Những người thuộc "thế hệ cợt nhả" có thể thường xuyên dùng các câu nói đùa, thái độ mỉa mai, hoặc thậm chí không chú trọng đến những vấn đề nghiêm túc, thay vào đó chỉ quan tâm đến sự giải trí hoặc tiêu khiển.

Cụm từ này có thể được dùng để chỉ trích thái độ thiếu nghiêm túc, coi nhẹ những vấn đề quan trọng hoặc không tôn trọng những giá trị xã hội nhất định. Tuy nhiên, đôi khi nó cũng có thể mang tính vui vẻ, mô tả sự sống động và không quá căng thẳng của một thế hệ.

"Thế hệ cợt nhả làm mẹ" thì sao?

"Thế hệ cợt nhả mà làm mẹ" là những bà mẹ hiện đại, có phong cách sống thoải mái, hài hước và không quá nghiêm khắc với bản thân hay con cái. Họ không sợ thể hiện sự vui vẻ, thậm chí đôi khi có phần "cợt nhả" trong cách dạy dỗ và chăm sóc con.

Những bà mẹ này thường đối mặt với thử thách nuôi con bằng sự hài hước và thực tế, thay vì cảm thấy áp lực, họ biến những tình huống khó khăn thành những khoảnh khắc vui nhộn và chia sẻ những câu chuyện "dở khóc dở cười" trong cuộc sống làm mẹ. Mặc dù yêu thương và chăm sóc con hết lòng, họ không quá nghiêm khắc và luôn tạo ra không gian thoải mái, vui vẻ cho con, khuyến khích sự sáng tạo và tự do thể hiện bản thân.

"Thế hệ cợt nhả" sắp lên chức mẹ: Cho con ăn dặm bằng đồ ăn nhanh, thi thoảng order trà sữa về uống- Ảnh 2.

Nguồn: Facebook Cơm Tối

Họ cũng chấp nhận sự không hoàn hảo trong hành trình làm mẹ, vì hiểu rằng không ai có thể là người mẹ hoàn hảo. Những bà mẹ này không ngại chia sẻ những "thất bại" trong việc nuôi dạy con cái như những lần con làm lộn xộn hay khi mẹ quá mệt mỏi để làm gì đó.

Điều quan trọng là họ dạy con cái cách nhìn nhận mọi thứ một cách tích cực và học cách vượt qua khó khăn bằng sự kiên nhẫn, yêu thương và đôi khi là sự hài hước. Thế hệ mẹ này cũng không bị ràng buộc bởi các quy tắc cứng nhắc, thay vào đó, họ nuôi dạy con theo cách tự nhiên, dễ chịu và tạo cho con không gian để tự khám phá thế giới xung quanh.

Làm mẹ trong thế hệ "cợt nhả" không có nghĩa là thiếu trách nhiệm hay thiếu nghiêm túc, mà là tạo ra một môi trường nuôi dưỡng thoải mái, vui vẻ và ít căng thẳng, giúp con phát triển một cách tự nhiên và tự do. Những bà mẹ này biết rằng, thay vì luôn phải hoàn hảo, điều quan trọng là biết yêu thương, chăm sóc con cái và sống thật với chính mình.

Nhiều người khó chịu, tỏ thái độ với kiểu "làm mẹ cợt nhả"

Ngôn từ kiểu mới này gặp phải sự chỉ trích hoặc đánh giá từ một số người. Đặc biệt, trong xã hội có nhiều người vẫn còn giữ quan điểm truyền thống về vai trò làm mẹ, họ coi việc nuôi dạy con cái phải nghiêm túc, có kỷ luật, và tránh những cách thức "lơ đãng" hay quá dễ dãi.

Vì vậy, khi một số bà mẹ chọn cách thể hiện sự thoải mái, hài hước và linh hoạt trong cách chăm sóc con cái, đôi khi sẽ gặp phải sự khó chịu từ những người xung quanh, đặc biệt là những người có quan điểm bảo thủ hoặc quá nghiêm khắc.

Một số người cho rằng việc "cợt nhả" hoặc không nghiêm khắc với con cái có thể khiến trẻ thiếu kỷ luật, dễ dàng mất đi sự tôn trọng với mẹ và những người xung quanh. Họ có thể cho rằng việc sử dụng sự hài hước hoặc thậm chí là "lươn lẹo" trong nuôi dạy có thể làm giảm giá trị của các bài học quan trọng trong cuộc sống.

Một số bà mẹ có thể cảm thấy áp lực phải là "mẹ hoàn hảo", luôn luôn nghiêm túc và chuẩn mực trong mọi việc nuôi dạy con cái. Việc nhìn thấy người khác nuôi dạy con một cách dễ dãi, thoải mái có thể khiến họ cảm thấy mình thiếu sót hoặc lo lắng rằng con cái sẽ không phát triển đúng cách nếu không tuân theo những quy tắc nghiêm ngặt.

Trong nhiều nền văn hóa, việc làm mẹ không chỉ là một vai trò cá nhân mà còn là một phần của các giá trị xã hội và truyền thống. Một số người có thể cảm thấy rằng việc làm mẹ nên theo những nguyên tắc nhất định, và cách nuôi dạy con theo hướng vui vẻ, thoải mái có thể bị coi là thiếu nghiêm túc hoặc không phù hợp với chuẩn mực xã hội.

Đôi khi, việc "làm mẹ cợt nhả" bị hiểu lầm là sự thiếu trách nhiệm hoặc thái độ không quan tâm đến con cái. Tuy nhiên, trong thực tế, những bà mẹ này vẫn rất yêu thương và quan tâm đến sự phát triển của con, nhưng họ chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng, hài hước để tạo ra một môi trường nuôi dạy vui vẻ và ít căng thẳng hơn. Những người không hiểu rõ có thể sẽ nghĩ rằng đây là một kiểu nuôi dạy thiếu nghiêm túc.

Nhưng cũng có rất nhiều người ủng hộ "thế hệ cợt nhả làm mẹ"?

Cũng có rất nhiều người ủng hộ "thế hệ cợt nhả làm mẹ" bởi vì cách làm mẹ này mang lại một không gian nuôi dưỡng thoải mái, vui vẻ và đầy yêu thương. Được biết đến với phong cách nuôi dạy con cái vui vẻ, thoải mái và không quá nghiêm khắc, các bà mẹ này thường tạo ra môi trường tích cực, không căng thẳng, giúp con phát triển tự nhiên mà không cảm thấy áp lực.

Họ hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo, và thay vì lo lắng về từng quy tắc nghiêm ngặt, họ chọn cách giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng và hài hước. Việc sử dụng sự hài hước trong dạy dỗ giúp trẻ học được những bài học quan trọng mà không cảm thấy bị áp lực, đồng thời thúc đẩy sự sáng tạo và tự do thể hiện bản thân.

Điều này cũng giúp tạo dựng mối quan hệ gần gũi và gắn bó giữa mẹ và con, khi mẹ có thể vui vẻ cùng con thay vì lúc nào cũng căng thẳng và nghiêm khắc. Ngoài ra, cách làm mẹ này còn khuyến khích trẻ học cách đối mặt với những thử thách trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng, không lo lắng và không sợ thất bại.

Các bà mẹ "cợt nhả" cũng cho phép mình không phải gò bó trong những tiêu chuẩn xã hội nghiêm ngặt, và điều này giúp họ giảm bớt căng thẳng, cảm thấy thoải mái hơn trong vai trò làm mẹ. Họ cũng học hỏi được rất nhiều từ chính con cái, từ cách nhìn nhận cuộc sống một cách đơn giản và tích cực, đến cách trẻ giải quyết vấn đề một cách thông minh.

Mặc dù có thể không phải ai cũng đồng tình với phong cách nuôi dạy này, nhưng rõ ràng rằng "thế hệ cợt nhả làm mẹ" đang mang đến một làn gió mới trong cách nuôi dưỡng con cái, giúp các bà mẹ không chỉ yêu thương mà còn vui vẻ và tự do trong hành trình làm mẹ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
  • 1
  • Tháng 4
  • 2025