Trường Đại học lớn thứ hai Thụy Điển đóng cửa vì sợ khủng bố

Bella, Theo Trí Thức Trẻ 17:54 13/10/2015

Sau khi nhận được tin nhắn nặc danh đe dọa khủng bố, trường Đại học lớn thứ hai của Thụy Điển, Lund University đã phải cho đóng cửa trường học vì lo ngại thảm kịch giống vụ xả súng ở Oregon, Mỹ tái diễn.

Mới đây, trường Đại học lớn thứ hai của Thụy Điển, Lund University đã nhận được một thông báo đe dọa về khả năng xảy ra một vụ xả súng tương tự như vụ xả súng đẫm máu ngày 1/10 tại Oregon, Mỹ. Ban giám hiệu nhà trường đã phải cho đóng cửa trường học do lo sợ thảm kịch sẽ lại tái diễn.

2-11627
Lund University là trường Đại học lớn thứ hai tại Thụy Điển.

Các nhà chức trách đã đăng tải trên trang web chính thức của trường Đại học Lund thông báo cho toàn bộ sinh viên và nhân viên ở tất cả các cơ sở của trường nghỉ vào ngày thứ Hai do có một thông điệp nặc danh trên ứng dụng Jodel đe dọa tới sự an nguy của nhà trường.

Theo The Local đưa tin, đoạn tin có nội dung: “Nếu bạn là sinh viên của Lund thì đừng đến trường học vào ngày mai. Hãy theo dõi bản tin vào sáng sớm mai.” được đăng tải và lập tức bị xóa bỏ ngay sau đó trên ứng dụng Jodel đã dấy lên một nỗi sợ hãi cho các nhà chức trách, do lời lẽ trong đó có sự tương đồng lớn với dòng tin nhắn mà kẻ xả súng ở trường Umpqua Community College tại Oregon đã đăng tải trước ngày diễn ra thảm kịch vào hôm 1/10 vừa qua.

Sau khi nhận được thông tin, vào ngày Chủ nhật vừa qua, cảnh sát Thụy Điển đã nhanh chóng mở một cuộc điều tra về đoạn thông báo nặc danh trên. Tuy nhiên, người phát ngôn của cảnh sát địa phương cho biết: “Chúng  tôi chưa thấy mối đe dọa hiện hữu nào, cũng như chưa có dấu hiệu cho thấy việc này chắc chắn sẽ xảy ra.”

Jodel là một ứng dụng truyền thông xã hội cho phép người sử dụng đăng tải những dòng tin nặc danh cho mọi người đang ở khu vực xung quanh đọc được.

1-11627
 Nhà chức trách phải cho đóng cửa trường học do lo sợ thảm kịch xả súng tái diễn.