Trừng phạt trộm theo kiểu Trung Quốc: Lột áo, trói vào gốc cây để bêu riếu

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 25/12/2015

Mới đây, hình ảnh một tên trộm ở Quảng Tây, Trung Quốc bị trói vào gốc cây với những công cụ hành nghề treo lủng lẳng trên cổ đã thu hút sự chú ý của dư luận nước này.

Ngày 18/12 vừa qua, tại thôn Trần, trấn Bắc Long Môn, Khâm Châu Phố, Quảng Tây, Trung Quốc xảy ra một vụ trộm cắp tài sản của người dân trong thôn. Lợi dụng lúc nhà dân không có ai, một tên trộm đã trèo tường lẻn vào nhà với ý định "làm một mớ".

 Tên trộm bị người dân trói vào gốc cây.

Thế nhưng, thật không may cho tên trộm, khi hắn vừa mới lục được 4.000 tệ (khoảng 13,8 triệu đồng) trong tủ thì bị chủ nhà vô tình quay về nhà bắt tại trận. Nạn nhân thấy vậy liền hô hoán cho dân làng đến vây bắt tên trộm. Sau khi bị bắt, dân làng lột áo của tên trộm rồi trói hắn vào gốc cây giữa mùa đông lạnh giá, đồng thời đeo hết các công cụ hành nghề của hắn lên cổ để thị chúng. Rất nhiều người dân đã vây xem dung mạo của tên trộm và xôn xao bàn tán về cách xử phạt có tính răn đe này.

Cảnh sát địa phương cho biết, tên trộm họ Đàm, năm nay 40 tuổi, là người Phố Bắc. Hắn khai nhận, trong lúc đi ngang qua thôn Trần, hắn thử gõ cửa nhà người dân nhưng không thấy có ai ở nhà nên đã nảy sinh ý định xấu. Cảnh sát đã đưa tên trộm đen đủi này tới bệnh viện kiểm tra và kết luận hắn không bị bất cứ vết thương nghiêm trọng nào, ngoài những vết trầy xước nhỏ ngoài da và những vết đỏ trên da vì bị lạnh.

Các cư dân mạng Trung Quốc đang xôn xao bàn tán về cách xử lý của người dân thôn Trần. Đa số mọi người đều cho rằng việc bêu riếu tên trộm cùng những công cụ hành nghề của hắn trước đám đông là hành động đúng đắn và việc này nhận được nhiều sự đồng tình hơn so với việc "tẩn" cho hắn một trận nên thân để thị uy.

 Rất may, tên trộm không bị chấn thương nghiêm trọng nào.

 Cư dân mạng cho rằng, đây là cách trừng trị đúng đắn.

(Nguồn: Nhật báo Trung Hoa)