Thế giới kinh ngạc trước tàu đệm từ cao tốc Nhật Bản có vận tốc 600km/h

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 19/05/2015

Sử dụng công nghệ vật liệu nam châm đặc biệt, con tàu có khả năng lơ lửng trên không khoảng 10cm, hứa hẹn sẽ đưa lại trải nghiệm di chuyển cho du khách mượt mà, yên tĩnh và nhanh hơn gấp 2 lần tàu cao tốc truyền thống.

Mới đây, ngay sau khi vừa ghi tên vào sách kỷ lục với vận tốc đạt được là 590km/h trong cuộc thử nghiệm gần núi Phú Sĩ, con tàu cao tốc đặc biệt được mệnh danh "viên đạn" này lại một lần nữa phá kỷ lục của chính nó, đạt được vận tốc 600km/h. 12 năm trước, cũng với công nghệ tàu cao tốc, kỷ lục này là 581km/h.

Hình ảnh về con tàu được mệnh danh "viên đạn" mới nhất của Nhật Bản.

Sử dụng công nghệ vật liệu nam châm điện đặc biệt, con tàu có khả năng lơ lửng trên không khoảng 10cm, hứa hẹn sẽ đưa lại trải nghiệm di chuyển cho du khách mượt mà, yên tĩnh và nhanh hơn gấp 2 lần tàu cao tốc truyền thống do không còn sử dụng bánh xe - thủ phạm chính gây ra sự ma sát.

Con tàu được biết có khả năng lơ lửng cách đường ray khoảng cách 10cm.

Chủ của Trung tâm đường sắt Nhật Bản lên kế hoạch sẽ đưa đường tàu vào sử dụng trong năm 2027 với tuyến đường Tokyo tới trung tâm Nagoya ( 286km). Tuy nhiên, vận tốc di chuyển sẽ không được nhanh như khi thử nghiệm, chỉ ở mức 505km/h nhưng vẫn giảm thiểu được tối đa thời gian di chuyển của hành khách. Tới năm 2045, hành khách từ Tokyo tới Osaka sẽ chỉ mất 67 phút với quãng đường dài hơn 500km. 

Tuyến đường Tokyo-Nagoya sẽ đi vào sử dụng vào năm 2027

Nhật Bản luôn luôn là nước dẫn đầu trên thế giới về công nghệ tàu cao tốc. Con tàu được mệnh danh "viên đạn" đầu tiên của nước này ra đời vào năm 1964. Thậm chí Mỹ cũng mong muốn được đem công nghệ về quốc gia, với tuyến đường đang được lên phương án là Washington tới Baltimore trong chỉ 15 phút.

Chỉ cần hơn 1 tiếng, bạn có thể đi từ Tokyo tới Osaka trong năm 2045.

Con tàu được biết có khả năng vận tải tới 1.000 hành khách với 16 khoang. 
(Theo Daily Mail )