Tập tục lăn trẻ em trong phân bò tại Ấn Độ gây tranh cãi dữ dội

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 15:57 04/12/2015

Tại một ngôi làng ở Ấn Độ, việc lăn trẻ em qua phân bò được tin là sẽ mang lại cho các em một cuộc sống may mắn cùng sức khỏe dồi dào.

Theo đó, tại ngôi làng Betul thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, người ta luôn tin việc lăn trẻ em qua phân bò sẽ giúp tiêu trừ mọi bệnh tật cũng như mang lại cho những đứa trẻ thật nhiều may mắn.  

 Nhiều em nhỏ trong làng Betul đã phải khóc thét khi bị cha mẹ lăn qua phân bò để cầu xin phước lành và sự may mắn.

Tập tục này được tiến hành ngay sau Lễ hội ánh sáng Diwali. Nhiều tuần trước khi Lễ hội Diwali diễn ra, người dân tại đây đã bắt đầu thu thập phân bò và chất thành từng đống lớn. Ngay sau khi Lễ hội ánh sáng kết thúc, người dân sẽ đọc một bài cầu nguyện đặc biệt dành riêng cho các vị thần Hindu rồi bắt đầu lăn con em của họ trong những đống phân. Nghi lễ này sẽ diễn ra từ sáng tới chiều cho đến khi tất cả trẻ em trong làng đều được lăn qua phân bò. Bên cạnh đó, tập tục kinh dị nói trên đã có lịch sử hàng trăm năm và người dân ở đây vẫn cho rằng họ luôn được hưởng phước lành từ nghi lễ.

Được biết, bò là một trong những loài vật linh thiêng trong niềm tin của đạo Hindu. Thậm chí, nhiều thầy tu theo đạo Hindu còn tin rằng, nước tiểu và phân của loài bò đều có những khả năng trị bệnh vô cùng hiệu nghiệm.

 Người dân làng Betul cho rằng, sự “thuần khiết” của phân bò sẽ tiêu trừ mọi loại bệnh tật cho các em nhỏ.

 Trước khi Lễ hội Diwali diễn ra, người dân làng Betul đã bắt đầu thu thập phân bò và chất thành đống.

 Tập tục này sẽ kéo dài cả ngày cho đến khi toàn bộ trẻ em trong làng đều được lăn qua phân bò.

Tập tục kinh dị nói trên đã có lịch sử hàng trăm năm và đến nay vẫn tiếp tục tồn tại.


(Nguồn: DailyMail)