Nữ thủ tướng Đức Angela Merkel được trao danh hiệu "Nhân vật của năm 2015"

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 21:47 09/12/2015

Tạp chí danh tiếng TIME của Mỹ đã trao tặng cho nữ thủ tướng Đức danh hiệu cao quý này vì những đóng góp cho nhân loại của bà trong năm 2015.

Nữ thủ tướng Đức Angela Merkel đã được  tạp chí TIME trao tặng danh hiệu "Nhân vật của năm 2015" sau hàng loạt những nỗ lực không ngừng của bà trong năm vừa qua vì sự nghiệp chung của nhân loại.

Cụ thể, nữ thủ tướng Đức đã cùng đóng góp công sức giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính Hy Lạp vốn sẽ ảnh hưởng nặng nề đến đồng tiền chung Châu Âu. Bà cũng từng bắt tay với Tổng thống Nga Vladimir Putin để cải thiện tình hình căng thẳng với Ukraine. Mới đây nhất, bà Angela Merkel đã mở cửa đón nhận hàng trăm nghìn người tị nạn tới nước mình, mặc cho hàng loạt sự phản đối đến từ trong và ngoài nước.

Trong khi hàng loạt các quốc gia Châu Âu quay lưng với người tị nạn Syria, Đức là nước duy nhất đồng ý tiếp nhận những con người khốn khó này. Người ta gọi bà Merkel là "nhân đạo của Châu Âu", người tị nạn coi bà là người mẹ thứ 2 của cuộc đời họ, tuy không sinh ra họ nhưng lại cho họ một cuộc đời mới.

Nữ thủ tướng Đức Angela Merkel được nhận danh hiệu Nhân vật của năm 2015.

Bà Merkel là người phụ nữ thứ 4 được xuất hiện riêng lẻ trên trang nhất tạp chí TIME kể từ năm 1927. Trước đó người đầu tiên nhận được vinh dự này là bà Wallis Simpson vào năm 1936, tiếp đó là Nữ hoàng Elizabeth II và nữ Tổng thống Philippines, bà Corazon Aquino. 

Trong danh sách đề cử năm 2015 còn có những cái tên như Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh IS, tỷ phú Donald Trump, tổ chức những nhà hoạt động đòi bình đẳng cho người da màu Black Lives Matter, tổng thống Iran Hassan Rouhani, CEO Uber Travis Kalanick và ngôi sao truyền hình chuyển giới Caitlyn Jenner.