Những thông tin nhiễu loạn trong hành trình tìm kiếm máy bay MH370

, Theo Trí Thức Trẻ 00:40 13/03/2014

Thời điểm mất tích không thống nhất, những vật thể không xác định, hộ chiếu bị đánh cắp hay điện thoại của các hành khách vẫn đổ chuông... là những điểm khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu trong cuộc tìm kiếm máy bay MH370.

1. Thời điểm mất tích của MH370

Các nhà chức trách Malaysia thông báo chiếc máy bay MH370 phát tín hiệu cuối cùng trước khi mất tích vào khoảng 1h30' sáng ngày 8/3, khoảng gần 1 tiếng sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Thế nhưng, trên thực tế, trước đó, quan chức nước này từng cho biết tín hiệu cuối cùng phát ra từ máy bay MH370 được xác định là vào khoảng 2h40'.

Theo suy đoán, 1h30' sáng rất có thể là thời điểm chiếc máy bay biến mất khỏi màn hình theo dõi không lưu giữa 2 nước Malaysia và Việt Nam. 

Còn 2h40' sáng có thể là thời điểm chiếc máy bay đã đổi hướng và phát tín hiệu tại địa điểm khác, cách xa lộ trình ban đầu. Suy đoán này càng được củng cố khi khu vực tìm kiếm máy bay MH370 được giới chức Malaysia mở rộng ra phía Tây Bắc nước này.  
  
Những thông tin nhiễu loạn trong hành trình tìm kiếm máy bay MH370 1

2. Thông tin về địa điểm máy bay MH370 phát ra tín hiệu cuối cùng không thống nhất

Ngày 11/3, một tờ báo của Malaysia đăng tải thông tin quân đội Malaysia tin rằng họ đã dò tìm được tín hiệu của chiếc máy bay MH370 ở khu vực eo biển Malacca, cách xa hàng trăm km so với địa điểm mà máy bay được cho là mất tín hiệu lần cuối cùng (ở biển Đông).

Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin này được công bố và thu hút sự chú ý của người dân trên toàn thế giới, sáng ngày 12/3, Tư lệnh không quân Malaysia, ông Rodzali Daud lại khẳng định thông tin này là không chính xác. Thậm chí, ông còn khẳng định "Đây là thông tin sai. Tôi chưa bao giờ công bố điều này". Ngoài ra, ông còn cho biết bất cứ cơ quan truyền thông nào đăng tải thông tin sai lệch sẽ phải chịu trách nhiệm cho bài báo của mình.

Vậy nhưng, chỉ sau vài tiếng đồng hồ, trong cuộc họp được tổ chức tại Sepang (Malaysia) vào chiều ngày 12/3, ông Rodzali lại thừa nhận radar quân sự nước này đã phát hiện tín hiệu của 1 vật thể lạ giống máy bay ở phía Bắc eo biển Malacca vào lúc 2h15' sáng ngày 8/3 - tức là 45 phút sau khi MH370 biến mất khỏi màn hình theo dõi không lưu giữa hai nước Malaysia và Việt Nam.

Giải thích cho thông tin bất nhất này, ông Daud cho hay các thông tin cần phải được chứng thực và đó là lý do tại sao Malaysia chậm công bố thông tin.

3. Vật thể lạ không xác định

Suốt 4 ngày tìm kiếm chiếc máy bay mất tích vừa qua, lực lượng hải quân các nước đã liên tục phát hiện ra các vật thể lạ được nghi là của chiếc máy bay MH370. Chính điều này đã khiến thân nhân hành khách cùng người dân trên toàn thế giới dấy lên hi vọng tìm thấy chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines. Tuy nhiên, theo điều tra của các cơ quan chức năng, những vật thể lạ này không có liên quan gì đến chiếc máy bay mất tích.

Ngoài ra, vào ngày 12/3, một nhóm ngư dân Malaysia đã tìm thấy chiếc máng cứu sinh có dòng chữ "boarding" tại khu vực eo biển Malacca. Tuy nhiên, khi Cơ quan Thực thi Luật Biển Malaysia (MMEA) ở Malacca đến hỗ trợ kéo chiếc máng lên thì nó lại bị chìm xuống biển.

4. Hộ chiếu bị đánh cắp

Suốt nhiều ngày liền, 2 hành khách sử dụng hộ chiếu giả đã trở thành tâm điểm của dư luận bởi nhiều người cho rằng chiếc máy bay MH370 đã trở thành mục tiêu tấn công của một tổ chức khủng bố nào đó. Ban đầu, giới chức tiết lộ 2 hành khách sử dụng hộ chiếu giả này "có đặc điểm giống người châu Á".

Tuy nhiên, sau đó, lại có thông tin khẳng định 2 hành khách này "không có đặc điểm giống người châu Á" và 1 trong 2 người đó trông giống như cầu thủ bóng đá Ý Mario Balotelli.

Những thông tin nhiễu loạn trong hành trình tìm kiếm máy bay MH370 2
Hình ảnh 2 hành khách sử dụng hộ chiếu giả trên chuyến bay MH370.

5. Điện thoại của hành khách đi chuyến bay MH370 vẫn có chuông

Truyền thông Trung Quốc đưa tin thân nhân hành khách trên chuyến bay MH370 khẳng định họ vẫn nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu khi cố liên lạc với những người thân yêu mất tích.

Ngoài ra, nick của một số hành khách chuyến bay MH370 trên trang QQ vẫn hiện sáng mặc dù chuyên gia kỹ thuật cho biết nếu không được tắt đúng cách, biểu tượng online trên trang QQ vẫn có thể sáng. 

Tuy nhiên, khi giới chức liên lạc với số máy của hành khách, họ không nhận được bất cứ tín hiệu gì.

6. Hành lý của 5 hành khách trên chuyến bay MH370

Ông Azharuddin Abdul Rahman, lãnh đạo Cục Hàng không Dân dụng Malaysia cho biết có 5 hành khách không lên chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines dù đã mua vé và làm thủ tục ký gửi hành lý. 

Ông cho hay hãng Malaysia Airlines đã rút hành lý của các hành khách này ngay khi biết họ không lên máy bay. Việc này phù hợp với quy trình chuẩn của các hãng hàng không. 

Tuy nhiên, ngay sau đó, Tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia lại khẳng định thông tin có 5 hành khách đã hoàn tất thủ tục nhưng không lên chiếc máy bay mất tích là không đúng.

“Chúng tôi đã cho kiểm tra danh sách hành khách có mặt trên chuyến bay, tất cả những ai đặt vé đều có mặt”, nhật báo The Star (Malaysia) dẫn lời Tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia, ông Khalid Abu Bakar.

(Nguồn: Theo AFP)