Người dân tranh nhau mua đồ ăn tích trữ để tránh đợt rét kỷ lục trong vòng 30 năm qua

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 23:50 22/01/2016

Để đối phó với trận rét kỷ lục trong vài ngày tới, không hẹn mà gặp, rất nhiều người dân Trung Quốc nô nức kéo nhau đến siêu thị mua đồ ăn về tích trữ, khiến cho các siêu thị rơi vào tình trạng quá tải, chưa đến cuối ngày đã chẳng còn gì để bán.

Theo trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, trong vòng vài ngày tới, nhiệt độ trên toàn Trung Quốc sẽ giảm tới 10 độ C và 90% lãnh thổ nước này sẽ chìm trong nền nhiệt độ dưới 0 độ C. Rất nhiều các trường học đã phải đóng cửa, người dân cũng được khuyến cáo nên hạn chế ra đường. Đây được xem là đợt rét nghiêm trọng nhất tại Trung Quốc kể từ năm 1986.

Người dân tranh nhau mua đồ ăn tích trữ để tránh đợt rét kỷ lục trong vòng 30 năm qua - Ảnh 1.

 Người dân Trung Quốc nô nức đến siêu thị mua đồ ăn.

Đối mặt với đợt rét kỷ lục trong vòng 30 năm qua, người dân Trung Quốc đã tích trữ rất nhiều lương thực thực phẩm để tránh phải ra ngoài nhiều trong những ngày lạnh giá tới. Một lượng lớn khách hàng đổ xô đến siêu thị và tranh nhau mua thật nhiều đồ về nhà, khiến cho cảnh tượng tại các gian hàng rơi vào trạng thái quá tải, chưa đến cuối ngày đã không còn đồ để bán.

Tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, đa số các gian hàng thực phẩm đều hết sạch hàng từ lúc 6-7 giờ tối. Được biết, trong những ngày qua, các siêu thị này không hề nhân cơ hội tăng giá nhằm trục lợi, mà ngược lại, có một số mặt hàng còn giảm giá nhẹ. Các siêu thị hiện đang tìm cách bổ sung thêm một lượng lớn rau tươi, thịt sống, trứng gà, hoa quả, sữa tươi... để phục vụ cho nhu cầu của người dân.

Người dân tranh nhau mua đồ ăn tích trữ để tránh đợt rét kỷ lục trong vòng 30 năm qua - Ảnh 2.

Người dân tranh nhau mua đồ ăn tích trữ để tránh đợt rét kỷ lục trong vòng 30 năm qua - Ảnh 3.

 Cảnh tượng chen lấn, tranh giành là điều không thể tránh khỏi.

Người dân tranh nhau mua đồ ăn tích trữ để tránh đợt rét kỷ lục trong vòng 30 năm qua - Ảnh 4.

Người dân tranh nhau mua đồ ăn tích trữ để tránh đợt rét kỷ lục trong vòng 30 năm qua - Ảnh 5.

 Các gian hàng tan hoang sau đợt "càn quét" của người dân.

Người dân tranh nhau mua đồ ăn tích trữ để tránh đợt rét kỷ lục trong vòng 30 năm qua - Ảnh 6.

Người dân tranh nhau mua đồ ăn tích trữ để tránh đợt rét kỷ lục trong vòng 30 năm qua - Ảnh 7.

Người dân tranh nhau mua đồ ăn tích trữ để tránh đợt rét kỷ lục trong vòng 30 năm qua - Ảnh 8.

 Thậm chí một số người chậm chân còn chẳng có gì để mà tranh với giành.

Người dân tranh nhau mua đồ ăn tích trữ để tránh đợt rét kỷ lục trong vòng 30 năm qua - Ảnh 9.

Người dân tranh nhau mua đồ ăn tích trữ để tránh đợt rét kỷ lục trong vòng 30 năm qua - Ảnh 10.

Người dân tranh nhau mua đồ ăn tích trữ để tránh đợt rét kỷ lục trong vòng 30 năm qua - Ảnh 11.

 Chưa đến cuối ngày đã không còn gì để bán.

Người dân tranh nhau mua đồ ăn tích trữ để tránh đợt rét kỷ lục trong vòng 30 năm qua - Ảnh 12.

Người dân tranh nhau mua đồ ăn tích trữ để tránh đợt rét kỷ lục trong vòng 30 năm qua - Ảnh 13.

 Các siêu thị hiện đang tìm cách bổ sung thêm một lượng lớn thực phẩm để phục vụ nhu cầu của người dân.