Người Anh vật vã đối phó với nắng nóng kỷ lục trong 12 năm qua

, Theo Trí Thức Trẻ 06:00 02/07/2015

Với nhiệt độ có nơi lên tới 36 độ C, Anh Quốc đang phải trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục.


Các nhà dự báo khí tượng cho biết nhiệt độ ghi nhận tại Heathrow, phía Tây London đã đạt ngưỡng 36,7 độ C vào lúc 3h30' chiều ngày 1/7. Với nhiệt độ cao trên 30 độ C, ngày 1/7 được đánh giá là nóng bức kỷ lục trong tháng 7 và nóng nhất tại Anh suốt 12 năm qua. Trong ảnh: 1 cậu bé ngất xỉu do nắng nóng tại Wimbledon vào ngày 1/7.


Trước tình hình nắng nóng này, các quan chức y tế bày tỏ sự lo ngại đối với tình hình sức khỏe của trẻ em, phụ nữ mang thai và người già. Trong ảnh: 1 khán giả cũng ngất lịm và phải được điều trị y tế do trời quá nắng nóng.


Bộ Y tế Anh Quốc đã khuyến cáo người dân nên ở trong nhà, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, đặc biệt là vào thời điểm từ 11h sáng tới 3h chiều khi nước Anh được đánh giá còn nóng hơn cả Barcelona và Athens. Trong ảnh: 1 cụ bà ngồi nghỉ sau khi bị sốc nhiệt ở London.


Tại Oxford Circus, nhiệt độ đạt 32,9 độ C. Các hành khách cho biết không thể chịu đựng được thời tiết nóng nực này.


Vào thời điểm buổi trưa, nhiệt độ ở đây là 32,8 độ C.


Các hành khách hóng mát từ chiếc điều hòa công nghiệp.


Cipriali Zsraga, 23 tuổi, đến từ Ý, miêu tả các chuyến xe ở London còn nóng hơn cả lò nướng và cô dường như đang "tan chảy".


Một nữ hành khách mang theo quạt để quạt mát dưới thời tiết nóng nực.


Một người công nhân mệt mỏi khi nhiệt độ lên quá cao.


 Hai người phụ nữ tắm nắng trong tiết trời nóng nực nhất 12 năm qua tại bãi biển Folkestone, Kent.


  1 đường ống nước bị vỡ dưới cái nóng kỷ lục.


Các bể bơi là địa điểm lý tưởng trong những ngày nắng nóng.



 Hồ bơi Portishead đông đúc khi nhiệt độ lên tới 33 độ C.


 Các cô gái đổ xô tới bãi biển ở Bournemouth.


Chú chó tránh nắng bằng cặp kính râm sành điệu ở Foolow, Derbyshire.