Ai cập đang đối mặt với trận nóng kinh hoàng lên tới 45 độ C

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 20:15 16/08/2015

Nhiệt độ trung bình tại Ai Cập lúc này là 42 độ C, một số nơi lên tới 45 độ và đã có ít nhất 93 người thiệt mạng do sốc nhiệt dẫn đến đột quỵ.

Trước trận nóng dữ dội này, cục khí tượng thủy văn Ai Cập cho biết trận bão nhiệt này sẽ kéo dài đến hết ngày 20/08 tới. Hiện tại nhiệt độ cao nhất ghi nhận được tại thủ đô Cairo là 45 độ C, trung bình là 40 độ C.

7-2bb96
Vốn đã quá quen với nhiệt độ cao nhưng người dân Ai Cập cũng không thể chịu nổi trận "bão nhiệt" đang xảy ra.

Người dân Ai Cập khổ sở trong cái nóng hơn 45 độ C

Theo thông tin từ bộ Y tế Ai Cập, mỗi ngày có hàng chục người tử vong vì sốc nhiệt, đa số đều là người già trên 60 tuổi, riêng trong ngày hôm nay (16/08) số người chết đã là 6 người, tăng con số tử vong được ghi nhận lên 93 kể từ khi trận bão nhiệt xảy ra. Theo ông Hossam Abdel Ghaffar, đại diện bộ Y tế cho biết, nhiệt độ cao không phải là tác nhân chính gây ra đột quỵ mà lại là độ ẩm đang tăng ngày càng cao trên khắp lãnh thổ Ai Cập.

Tháng 8 là khoảng thời gian nóng nhất tại Ai Cập, nhưng nhiệt độ trong những ngày qua đã vọt lên cao hơn mức bình thường khá nhiều, tại những khu vực rìa sa mạc vùng Thượng Ai Cập, có nơi nhiệt độ đã chạm mốc 47 độ C. Tại các bãi biển nghỉ mát quanh biển Đỏ như Sharm el-Sheikh và Hurghada, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 43 độ C, thấp nhất là 30 độ C. 

Hiện tại, bộ Y tế Ai Cập đã khuyến cáo người già, bệnh nhân, trẻ em tránh ra khỏi nhà vào buổi trưa, chiều vì có thể sẽ dẫn đến tình trạng say nắng rất nguy hiểm.

Một số hình ảnh người dân Ai Cập đang phải chống chọi với trận nóng dữ dội này:

10-2bb96
Gương mặt cụ già mệt mỏi thất thần vì đi bộ dưới nắng nóng gay gắt tại thủ đô Cairo.

9-2bb96
Người dân phải uống nước liên tục để bù lại lượng mồ hôi đã mất do độ ẩm cao.

8-2bb96

7-2bb96

6-2bb96
Những em bé tìm đến bến cảng, bờ sông để hạ nhiệt.

5-2bb96

3-2bb96

2-2bb96

1-2bb96
Những chú ngựa cũng phải xuống tắm để tránh bị say nắng