Mẹ của bé sơ sinh bị kẹt trong ống nước thải không bị kết tội

Trang Đỗ (Theo Xinhuanet), Theo Trí Thức Trẻ 20:37 30/05/2013

Cảnh sát địa phương cho hay bà mẹ 22 tuổi này sẽ không bị kết tội bởi lúc đầu do sợ hãi nên cô đã không thú nhận sự việc. Tuy nhiên sau khi bình tĩnh trở lại, cô đã thành thật khai báo với cảnh sát.

Ngày hôm nay, các nhà chức trách tỉnh Chiết Giang cho hay bé sơ sinh bị kẹt trong ống thoát nước nhà vệ sinh đã được xuất viện vào tối thứ Tư trong vòng tay của người thân.

Mẹ của bé sơ sinh bị kẹt trong ống nước thải không bị kết tội 1

Công an cùng cơ quan truyền thông địa phương xác nhận người mẹ 22 tuổi của em bé cùng ông bà và một người đàn ông có vẻ là cha của em bé đã đến đón và đưa cậu bé về nhà.

Tuy nhiên, có nguồn tin cho rằng người đàn ông này đang có ý định xác nhận xem đứa trẻ có phải là con anh ta hay không.

Cũng theo thông tin mới nhất từ phía cảnh sát địa phương, bà mẹ 22 tuổi này sẽ không bị kết tội bởi lúc đầu do sợ hãi nên cô đã không thú nhận sự việc. Tuy nhiên sau khi bình tĩnh trở lại, cô đã thành thật khai báo với cảnh sát.

Trước đó, cô gái 22 tuổi đã giấu kín chuyện mang bầu và sinh con cho tới khi vụ việc xảy ra vào ngày 25/5 vừa qua. Cảnh sát cho biết người phụ nữ này đã lao nhanh vào nhà vệ sinh sau khi lên cơn đau bụng dữ dội. Tại đây, bà mẹ trẻ đã hạ sinh cậu con trai. Theo ghi nhận của cảnh sát, người phụ nữ khai báo đã cố gắng giữ và nắm lấy con trai nhưng do cơ thể bé quá trơn nên cậu bé đã bị rơi xuống ống nước thải.

Rất may mắn khi cảnh sát cùng các nhân viên cứu hỏa đã có mặt kịp thời để giải cứu cậu bé đáng thương.  
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày