Ít nhất 180 người chết trong vụ động đất 7.5 độ Richter tại Afghanistan

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 16:48 26/10/2015

Theo viện địa chất Mỹ, một cơn địa chấn 7.5 độ Richter đã xảy ra tại miền Bắc Afghanistan và tạo dư chấn tới các thành phố lớn trên lãnh thổ nước này. Ít nhất đã có 29 người chết trên khắp các nước chịu ảnh hưởng.

Theo viện địa chất Mỹ, một trận động đất với cường độ 7.5 độ Richter vừa xảy ra tại miền Bắc Afghanistan. Được biết quy mô vụ động đất lan rộng tới 196 km, tâm chán nằm ở khoảng 82 km so với thành phố Feyzabad.

Vụ động đất với cường độ mạnh đã tạo ra dư chấn lan ra khắp các thành phố lớn trên lãnh thổ Pakistan, bao gồm Lahore, Islamabad, Rawalpindi, Peshawar, Kohat và Malakand. Ở các nước láng giềng Pakistan và Ấn Độ cũng phải chịu ảnh hưởng từ dư chấn vụ động đất.

US-geological-survey-earthquake-e8e30
Viện địa chất Mỹ thông báo về vụ động đất có cường độ 7.5 độ Richter tại Pakistan.

12 nữ sinh đã thiệt mạng vì bị giẫm đạp trong lúc người dân chạy trốn khỏi tòa nhà cao tầng vì sợ hãi tại tỉnh Takhar, Afghanistan. Tại bệnh viện trong thủ đô Taluqan cũng đang cứu chữa cho 30 cô gái khác. Điện đã bị cắt trên toàn thủ đô Afghan.

Tính tới thời điểm hiện tại, tổng con số người thiệt mạng trên toàn Pakistan là 260 người cùng hàng trăm người khác bị thương. Chỉ riêng tỉnh Khyber Pakhtunkhwa đã có 121 người chết, theo ông Inayatullah Khan, một quan chức của Pakistan cho biết,

Được biết, người dân Ấn Độ và Pakistan cũng đã phải tràn ra đường sau khi cảm nhận được sự rung lắc mạnh do cơn địa chấn 7,5 độ Richter gây ra.

pakistan-earthquake_0-2237a

pakistan-earthquake-1-2237a
Người dân đang được cứu hộ tại hiện trường vụ động đất.

(Nguồn: Independent)