Hơn 500 người thiệt mạng trong vụ lật tàu vượt biên tại Libya

Hoàng Lê, Theo Trí Thức Trẻ 16:48 28/08/2015

Đã có hơn 500 thi thể được tìm thấy gần một con tàu chở dân nhập cư từ châu Phi bị lật ở ngoài khơi gần cảng Zuwara, khu vực phía Tây Libya.

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển tại thành phố Zuwara, các nạn nhân xấu số đã thiệt mạng trong vụ chìm tàu kinh hoàng vào đêm ngày 27/8. 

d1-c478b
Các thi thể được tập hợp tại bến cảng thành phố Zuwara.

Được biết, 2 con tàu vượt biên này chở hơn 500 người trước khi bị lật úp ngoài khơi thành phố Zuwara, hiện vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt dưới hầm tàu.

Theo như đại diện của Tổ chức "Bác sĩ không biên giới", đã có 40 thi thể được tìm thấy bên trong một con tàu trôi dạt, khoảng 160 thi thể khác được phát hiện đang trôi nổi gần đó. Lực lượng giải cứu đã tìm được 201 người sống sót. Trong số đó, đã có 147 người được đưa tới khu tị nạn dành cho dân nhập cư bất hợp pháp ở Sabratha, phía Tây Tripoli, Libya.

d2-c478b
Lực lượng chức năng vớt thi thể thiệt mạng đang trôi nổi trên biển.

Các cơ quan chức năng cho biết, dân nhập cư trên tàu chủ yếu tới từ các vùng như phía Nam Sahara, Pakistan, Syria, Morocco và cả Bangladesh.

Screen Shot 2015-08-28 at 4.22.37 PM-5c28b
Bến cảng Zuwara và Barabulli nằm gần thành phố Tripoli là những nơi tập trung đông đảo những người nhập cư bất hợp pháp nhất.

Nếu như con số này được xác nhận, tổng số người đã thiệt mạng khi vượt biên qua Địa Trung Hải từ đầu năm tới nay đã lên hơn 2.500 - con số vượt qua kỷ lục số người vượt biên của năm trước.

Nguồn: Guardian/Reuters