Hình ảnh thanh bình bất ngờ ở thủ đô Syria trước giờ G

Trang Đỗ (Tổng hợp), Theo Trí Thức Trẻ 00:24 29/08/2013

Trước cảnh báo tấn công quân sự của Mỹ sau vụ tấn công được cho là có sử dụng vũ khí hóa học, một số người Syria vẫn bình thản uống cà phê, chơi cờ, chụp ảnh và vui đùa...

Sau khi Syria, quốc gia Trung Đông, bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học làm chết hàng nghìn người dân vô tội, Mỹ cho biết rất có thể nước này sẽ không kích vào Syria bằng tên lửa trong ba ngày, bắt đầu từ ngày 29/8. Giới chức Washington khẳng định việc không kích vào Syria chỉ nhằm gửi một thông điệp đến chính quyền nước này, chứ không có mục đích lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad.

Hình ảnh thanh bình bất ngờ ở thủ đô Syria trước giờ G 1

Trước đó, chính phủ của Syria bị tố cáo tấn công bằng khí độc tại ngoại ô Damascus hôm 21/8, khiến hàng nghìn người, trong đó có nhiều trẻ em, thiệt mạng. Ngoại trưởng John Kerry hôm 26/8 lên án cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria là vô đạo đức.

Trước những động thái này của Mỹ, một số người dân Syria vẫn bình thản uống cà phê, chơi cờ, chụp ảnh và chơi đùa...

Hình ảnh thanh bình bất ngờ ở thủ đô Syria trước giờ G 2
Những người đàn ông này đang tụ tập tại 1 quán cà phê và chụp ảnh vui vẻ vào ngày 25/8/2013. 

Hình ảnh thanh bình bất ngờ ở thủ đô Syria trước giờ G 3
Người dân thoải mái bơi lội tại hồ bơi vào ngày 23/8. 

Hình ảnh thanh bình bất ngờ ở thủ đô Syria trước giờ G 4
Nhiều người bình thản chơi cờ tại Damascus, Syria vào ngày 25/8/2013.

Hình ảnh thanh bình bất ngờ ở thủ đô Syria trước giờ G 5
Các khu vui chơi vẫn có rất đông người tụ tập.

Hình ảnh thanh bình bất ngờ ở thủ đô Syria trước giờ G 6
Một người đàn ông đang tự chế ra mặt nạ chống độc tại ngoại ô Damacus.

Hình ảnh thanh bình bất ngờ ở thủ đô Syria trước giờ G 7
Các thiết bị mặt nạ chống độc được bày bán và sử dụng rộng rãi.

Hình ảnh thanh bình bất ngờ ở thủ đô Syria trước giờ G 8
Ngày 26/8, Tổng thống Assad phát biểu trên một tờ báo Nga tại thủ đô Damacus rằng lực lượng quân đội chính phủ không gây ra cuộc tấn công hóa học nhằm vào người dân hôm 21/8.