Hàn Quốc: Máy bay vòng lại sau khi cất cánh được 40 phút vì… cửa chưa đóng hết

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 06:59 05/01/2016

Một chiếc máy bay của hãng hàng không giá rẻ Jin Air, Hàn Quốc đã phải vòng lại sân bay sau khi cất cánh được 40 phút vì phát hiện một chiếc cửa máy bay chưa đóng hết.

Cụ thể, sau khi chiếc máy bay tuyến Cebu (Philippines) - Busan (Hàn Quốc) đã rời sân bay được gần 40 phút và đang ở độ cao hơn 3.000m thì nhân viên trên máy bay được hành khách phàn nàn về việc nghe thấy tiếng ồn bất thường. Tiến hành kiểm tra, nhân viên này bất ngờ phát hiện một chiếc cửa máy bay vẫn chưa được đóng hết. Ngay lập tức, cơ trưởng của chiếc máy bay đã nhận được thông báo về sự cố trên và quyết định bay trở lại Sân bay quốc tế Mactan – Cebu để xử lý.

Hàn Quốc: Máy bay vòng lại sau khi cất cánh được 40 phút vì… cửa chưa đóng hết - Ảnh 1.

Một chiếc máy bay của Hàn Quốc đã phải vòng lại sân bay sau khi cất cánh được 40 phút vì phát hiện một chiếc cửa máy bay chưa đóng hết.

 Được biết, khi đó trên máy bay đang chở 163 hành khách. Rất may mắn là không có ai bị thương, tuy nhiên một số hành khách đã cảm thấy buồn nôn và khó thở sau khi chiếc máy bay phải bay trở lại. Ngoài ra, tất cả 163 hành khách trên máy bay cũng được bố trí chỗ nghỉ ngơi tạm thời trước khi đáp một chuyến bay khác tới Busan sau 15 tiếng nữa, đồng thời mỗi người cũng được bồi thường 100.000 won (tương đương gần 2 triệu đồng).

Chuyến bay trên là của hãng hàng không Jin Air, một hãng hàng không giá rẻ của Hàn Quốc trực thuộc hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc Korean Air. Sau sự cố “đáng tiếc”, các cơ quan chức năng Hàn Quốc đã ngay lập thông báo sẽ điều tra kỹ càng nguyên nhân của vụ việc, đồng thời cũng lên kế hoạch kiểm tra an toàn đối với 6 hãng hàng không giá rẻ tại Hàn Quốc là Jin Air, Air Busan, Jeju Air, Easter Jet, T'way Air và Air Incheon.