Giáo sư gây sốc khi gợi ý đàn ông Trung Quốc nên... lấy chung vợ

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 15:05 25/10/2015

Chính vì sự mất cân bằng giới tính đang ngày càng trầm trọng ở Trung Quốc, giáo sư kinh tế học Xie Zuoshi đã đề xuất ra một ý tưởng điên rồ rằng khoảng 3 người đàn ông nên lấy chung... 1 cô vợ.

Có một sự thật rằng, tư tưởng "trọng nam khinh nữ" vẫn còn tồn tại và phát triển ở hầu hết các quốc gia tại khu vực Á Đông. Chính lối tư duy lạc hậu này, nhiều gia đình luôn nỗ lực để sinh được con trai. Chính điều này đã dẫn tới một vấn để vô cùng nhức nhối trong xã hội, đó là sự mất cân bằng giới tính. Theo dữ liệu mới đây thì tại Trung Quốc, số lượng nam giới nhiều hơn nữ giới tới 33,7 triệu người, dự đoán đến năm 2020, sự chênh lệch này sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Dựa vào lý do này, Giáo sư kinh tế học Xie Zuoshi thuộc Đại học Chiết Giang của quốc gia này đã mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình nhằm giải quyết vấn đề này. Theo giáo sư Zuoshi, những người đàn ông nên... lấy chung một vợ.

Vấn đề mất cân bằng giới tính đang trở nên ngày một nghiêm trọng hơn tại Trung Quốc.

Nhằm bảo vệ lập luận của mình, giáo sư Zuoshi đã đưa ra thực trạng phụ nữ thường có xu hướng chọn đàn ông có thu nhập cao để kết hôn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đàn ông có thu nhập thấp sẽ khó có cơ hội để kết hôn hơn. Bên cạnh đó, ông còn chỉ ra tại một số vùng nông thôn của Trung Quốc hiện nay, anh em trong cùng một gia đình vẫn lấy chung một vợ và họ vẫn sống hoàn toàn hạnh phúc.

Ngoài ra, theo giáo sư Zuoshi, nhìn từ góc độ kinh tế học, người dân nên tập trung thúc đẩy nền kinh tế bởi khi kinh tế ngày càng tăng trưởng, thu nhập của đàn ông cũng vì thế mà tăng lên. Từ đó, họ sẽ có nhiều cơ hội để thu hút và kết hôn với phụ nữ đến từ các khu vực khác như Đông Nam Á hay Châu Phi.

Mặc dù đã đưa ra những lập luận nhưng ý kiến của giáo sư Zoushi vẫn vấp phải một làn sóng phản đối vô cùng dữ dội của đa số cư dân mạng. Họ cho rằng, đây là một ý tưởng đồi bại, đi ngược với đạo đức và chà đạp nhân cách của phụ nữ. Quan trọng hơn cả, chế độ đa phu không nên được cổ súy bởi nó không chỉ trái với luân thường, đạo lý mà còn ảnh hưởng nặng nề tới sự phát triển văn minh xã hội.

Trả lời với tờ Nhật Báo Trung Hoa, giáo sư Zoushi cho rằng, mọi người không nên lấy những vấn đề đạo đức ra để buộc tội ông. Thay vào đó, người dân nên đưa ra được phương pháp tốt hơn để giải quyết bài toán khó khăn này. 

151024tgvo1-88491
Phát biểu của giáo sư Xie Zuoshi bị cho là đang cổ súy chế độ đa phu

(Nguồn: CCTV News)