Được cả vợ và nhân tình tới thăm sau tai nạn, người đàn ông lộ bộ mặt sở khanh

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 23/01/2016

Sau khi gặp tai nạn và phải nhập viện, 1 người đàn ông đã được cả vợ và nhân tình tới thăm cùng một lúc. Chính tình huống trớ trêu này đã vạch trần bộ mặt sở khanh của anh ta.

Vào đầu tháng 1 vừa qua, 1 chiếc xe bus chở theo 52 hành khách đã gặp tai nạn khi đang di chuyển từ Huancayo tới Pichanaki, miền trung Peru. Vụ tai nạn đã khiến 17 người chết và 32 người bị thương.

Được cả vợ và nhân tình tới thăm sau tai nạn, người đàn ông lộ bộ mặt sở khanh - Ảnh 1.

 Hiện trường vụ tai nạn.

Do địa điểm xảy ra tai nạn khá hẻo lánh nên sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy 15 thi thể nạn nhân. Nạn nhân thứ 16 là 1 cậu bé thiếu niên đã tử vong khi đang trên đường tới bệnh viện.

Ngoài ra, 8 hành khách phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, và 1 trong số đó cũng qua đời khi đang được điều trị.

Trong số những người thân tới thăm hỏi các nạn nhân có 1 trường hợp khiến nhiều người chú ý. Đó là bởi 2 người phụ nữ cùng đến thăm 1 nạn nhân nam và lao vào nhau đánh nhau tới tấp. 

Được biết, trong 2 người có 1 người là vợ và 1 người là nhân tình của nạn nhân nam. Sau khi nghe tin dữ, 2 người phụ nữ đã nhanh chóng tới bệnh viện và để lộ ra bộ mặt sở khanh của người đàn ông kia.

 Đoạn video 2 người phụ nữ đánh nhau được người đi đường ghi lại.

Được cả vợ và nhân tình tới thăm sau tai nạn, người đàn ông lộ bộ mặt sở khanh - Ảnh 3.

Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng cho thấy 2 người phụ nữ lao vào cào cấu, giật tóc nhau bất chấp mọi sự can ngăn của người đi đường. Thậm chí, một người phụ nữ khác cũng lao vào giúp sức 1 trong 2 người. Chỉ tới khi 2 người đàn ông qua đường phải tiến tới kéo 2 người ra, họ mới dừng lao vào nhau.

Được cả vợ và nhân tình tới thăm sau tai nạn, người đàn ông lộ bộ mặt sở khanh - Ảnh 4.

Được cả vợ và nhân tình tới thăm sau tai nạn, người đàn ông lộ bộ mặt sở khanh - Ảnh 5.

Được cả vợ và nhân tình tới thăm sau tai nạn, người đàn ông lộ bộ mặt sở khanh - Ảnh 6.

 Những người đi đường ra sức can ngăn 2 người phụ nữ.