Động đất mạnh 8,2 độ richter gây sóng thần, ít nhất 5 người thiệt mạng

, Theo Trí Thức Trẻ 12:19 02/04/2014

Một trận động đất mạnh 8,2 độ richter đã xảy ra ở bờ biển phía Bắc Chile tối qua (1/4), tạo nên những đợt sóng thần cao 2m tại Peru và khiến ít nhất 5 người chết.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết trận động đất xảy ra vào lúc 20h46' tối ngày 1/4 (giờ địa phương) ở độ sâu 20km, cách Iquique, bờ biển miền bắc Chile khoảng 100km.

Các nhà chức trách cho biết nguyên nhân khiến các nạn nhân xấu số thiệt mạng là do bị tường đè hoặc do lên cơn đau tim.



Người dân Chile sợ hãi tìm nơi ẩn náu.

Trận động đất mạnh 8.2 độ richter còn làm rung chuyển các tòa nhà ở Peru, gây nên những đợt sóng thần cao hơn 2m và khiến khoảng 200 người phải rời thị trấn biển Boca del Rio. 

Cho đến thời điểm hiện tại, chính phủ Chile vẫn chưa xác định được mức độ thiệt hại mà trận động đất này gây ra, tuy nhiên, khoảng 300 tù nhân đã lợi dụng thời điểm hỗn loạn này để trốn thoát khỏi trại cải tạo. Tuy nhiên, sau đó, 16 người đã bị bắt giữ lại.





Những người phụ nữ sợ hãi không cầm được nước mắt.

Giới chức Chile, Ecuador và Peru cũng ra cảnh báo và Chile đã yêu cầu người dân ở ven biển di chuyển lên các khu đất cao.

Chile là một trong những nước nằm trong vùng có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới. Vào năm 2010, một trận động đất mạnh 8,8 độ richter cũng đã khiến miền Trung và miền Nam Chile rung chuyển. Trận động đất còn gây nên nhiều đợt sóng thần tàn phá hàng chục thành phố. Theo số liệu ghi nhận, trận động đất sóng thần năm 2010 đã khiến 526 người thiệt mạng.

(Nguồn: Theo Reuters)