Dân Đức phẫn nộ biểu tình sau "Đêm giao thừa nhục nhã"

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 13/01/2016

Sau sự kiện "Đêm giao thừa nhục nhã" khi 100 phụ nữ bị tấn công tình dục tại Cologne (Đức), 250 kẻ quá khích đã tập trung biểu tình, đập phá khắp các tuyến đường thành phố Leipzig.

Thành phố Leipzig, Đức đang tràn ngập trong sự phẫn nộ do bộ phận những người chống chính sách cư trú tị nạn tổ chức biểu tình sau một loạt vụ bê bối tấn công tình dục mới xảy ra ở Đức đêm Giao thừa. Được biết, thủ phạm của loạt vụ hiếp dâm chính là người tị nạn đang ở nước này.

Dân Đức phẫn nộ biểu tình sau Đêm giao thừa nhục nhã - Ảnh 1.

 Người biểu tình quá khích đập phá đường phố Leipzig.

Cuộc tấn công biểu tình diễn ra chỉ vài giờ sau khi bà Angela Merkel chính thức thừa nhận rằng châu Âu đã hoàn toàn mất kiểm soát với khủng hoảng tị nạn và vụ bê bối tình dục Cologne đêm Giao thừa đã trở thành nỗi nhục của cả chính phủ Đức. Phe chống tị nạn đòi hỏi nước Đức phải trục xuất hết người xin tị nạn ngay lập tức, đồng thời đòi đóng cửa biên giới.

Khắp nơi tại Leipzig là sự hỗn loạn ẩu đả, hàng quán bị đập phá, các cửa hàng bị người dân phá nát cửa kính, vô tình trở thành nạn nhân bị "vạ lây" mặc dù vô can. Khoảng 250 kẻ quá khích của tổ chức LEGIDA- chi nhánh địa phương của PEGIDA, một tổ chức quá khích bài trừ người tị nạn, bài trừ khối liên hợp Châu Âu EU đã tụ tập để biểu tình.

Dân Đức phẫn nộ biểu tình sau Đêm giao thừa nhục nhã - Ảnh 2.

Khung cảnh đổ nát bên trong một cửa hàng bán bánh mỳ Doner Kebab Thổ Nhĩ Kỳ bị những kẻ quá khích tấn công. 

Đội quân biểu tình đã ném pháo hoa vào cảnh sát, họ còn định dựng cả một lô cốt chắn giữa trục đường chính của thành phố Leipzig bằng biểu ngữ, gạch đá trước khi bị lực lượng an ninh giải tán. Trong khi đó các lính cứu hoả phải giải quyết một đám cháy tại toà nhà do quân nổi loạn dùng hoả tiễn cỡ nhỏ phóng hoả. Một xe buýt cũng bị tấn công và phá huỷ nghiêm trọng.

Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ được 211 kẻ biểu tình quá khích, rất nhiều người trong số đó đã có tiền án tiền sự về hành vi bạo lực. Trong quá trình dập tắt cuộc biểu tình tấn công, một vài cảnh sát đã bị thương.

"Đây là hành vi phá hoại sự bình yên nghiêm trọng", đại diện sở cảnh sát thành phố Leipzig phát biểu.

Hiện tại tình hình Châu Âu, nhất là các nước tiếp nhận người tị nạn đang vô cùng bất ổn. Phụ nữ ở các Đức, Phần Lan, Thuỵ Điển, Đức đang phải sống trong mối lo sợ bị tấn công tình dục mỗi ngày. Tính đến nay đã có hàng chục kẻ đồi bại bị bắt giữ trong làn sóng tấn công phụ nữ khắp Châu Âu. Chỉ tính riêng ở Đức đã có khoảng 150 vụ phụ nữ bị quấy rối, tấn công tình dục. Vụ việc căng thẳng nhất xảy ra vào sự kiện năm mới ở Cologne, với hơn 100 phụ nữ tố cáo mình bị sàm sỡ, bị hiếp dâm bởi những kẻ trong khoảng 1.000 thanh niên đa phần là người nhập cư gốc Ả Rập, Châu Phi.

Dân Đức phẫn nộ biểu tình sau Đêm giao thừa nhục nhã - Ảnh 3.

 Hơn 100 phụ nữ đã tố cáo mình bị các thanh niên gốc Ả Rập, gốc Phi sàm sỡ, hiếp dâm, cướp của cải.

Dân Đức phẫn nộ biểu tình sau Đêm giao thừa nhục nhã - Ảnh 4.

 Trong số những người biểu tình có rất nhiều kẻ lợi dụng để bài trừ Hồi giáo.

Dân Đức phẫn nộ biểu tình sau Đêm giao thừa nhục nhã - Ảnh 5.

 Lực lượng cứu hộ có mặt để hỗ trợ người bị nạn. 

Dân Đức phẫn nộ biểu tình sau Đêm giao thừa nhục nhã - Ảnh 6.

 LEGIDA là chi nhánh địa phương của tổ chức chống chính sách tị nạn PEGIDA.

Dân Đức phẫn nộ biểu tình sau Đêm giao thừa nhục nhã - Ảnh 7.

 Cảnh sát tuần tra tại Leipzig để giải tán đám biểu tình quá khích.

Dân Đức phẫn nộ biểu tình sau Đêm giao thừa nhục nhã - Ảnh 8.

 Xe bọc thép cũng được huy động.

Dân Đức phẫn nộ biểu tình sau Đêm giao thừa nhục nhã - Ảnh 9.

 Người biểu tình đòi đóng cửa biên giới Đức ngay lập tức.

Dân Đức phẫn nộ biểu tình sau Đêm giao thừa nhục nhã - Ảnh 10.

 211 kẻ đã bị bắt giữ, rất nhiều trong số ấy có tiền án bạo lực.