Cuba ngăn chặn thành công lây nhiễm HIV từ mẹ sang con

Trace, Theo Trí Thức Trẻ 17:08 01/07/2015

Tổ chức Y tế Thế Giới WHO vừa tuyên bố Cuba là nước đầu tiên loại bỏ thành công sự lây nhiễm HIV và bệnh giang mai từ mẹ sang con.

WHO cho biết một phái đoàn quốc tế cùng với Tổ chức Y tế Pan America (PAHO) đã đến Cuba vào tháng 3 để xác định quốc gia này đạt được các tiêu chuẩn đặt ra hay chưa. Năm 2013, tại Cuba chỉ có 2 trẻ được sinh ra bị nhiễm HIV và 5 trẻ bị nhiễm giang mai.

"Sự thành công của Cuba đã cho thấy các dấu hiệu khả thi, đây là chìa khóa mấu chốt, thậm chí có thể đánh bại được thách thức vô cùng khó khăn mang tên HIV" - Giám đốc của PAHO Carissa Etienne nói.


Chính phủ Cuba cho rằng việc chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người dân là một thành tựu lớn trong cuộc cách mạng năm 1959, dù rằng vẫn có một số người dân phàn nàn về sự suy giảm các tiêu chuẩn kể từ sự sụp đổ Liên Xô.

PAHO và WHO đã yêu cầu tất cả phụ nữ tại Cuba thực hiện các công tác chăm sóc sức khỏe thai phụ, xét nghiệm khả năng nhiễm HIV và giang mai, sau đó, họ đã điều trị cho những người mang kết quả dương tính. Hai tổ chức này đã nỗ lực hết sức trong việc ngăn chặn sự lây nhiễm HIV và giang mai từ mẹ sang con ở Cuba và một số quốc gia khác tại châu Mỹ từ năm 2010.

(Nguồn: Reuters)