Cộng hòa Séc bị cáo buộc đối xử với người tị nạn như tù nhân

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 17:13 25/10/2015

Nhiều người tị nạn đang lưu trú tại Cộng hòa Czech thường xuyên phải đối mặt với điều kiện tồi tệ hơn cả nhà tù và bị chính phủ nước này tước đoạt tài sản với lý do “chi trả chi phí lưu trú”.

Mới đây, Liên Hiệp Quốc đã cáo buộc Cộng hòa Czech về việc nước này “thiết đãi” những người tị nạn với điều kiện sống còn “tồi tệ hơn cả nhà tù”. Theo ông Zeid Raad Al Hussein -Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Quyền Con người, thì Cộng hòa Czech đã có những hành động vi phạm quyền con người mang tính hệ thống, bao gồm việc lưu giữ những người tị nạn trong các khu trại chật chội, thiếu nhà vệ sinh và nước sạch. 

Đồng thời, ông cũng lên án thời gian lưu giữ người tị nạn “đặc biệt” lên tới 90 ngày của Cộng hòa Czech cũng như việc nhân viên hành pháp thường xuyên khám xét người tị nạn để thu tiền và tài sản với lý do “đền bù chi phí lưu trú”. Hành vi cướp đoạt đồ đạc của người tị nạn trên  là “hoàn toàn không có cơ sở pháp lý” và khiến cho những người tị nạn rơi vào tình trạng “trắng tay” sau khi được thả ra. Theo đánh giá của ông Zeid, những chính sách hà khắc của Cộng hòa Czech “được thiết kế nhằm khiến cho những người tị nạn không muốn tiến vào hay lưu trú tại nước này”.

2-8728f
Cộng hòa Czech là một trong số những nước vẫn bảo lưu quan điểm cứng rắn về vấn đề người tị nạn.

Cho tới nay, Cộng hòa Czech là một trong số những nước vẫn bảo lưu quan điểm cứng rắn về vấn đề người tị nạn. Theo đó, vào đầu tháng này, tổng thống nước Cộng hòa Czech Milos Zeman đã gây phẫn nộ trong dư luận quốc tế khi đưa ra những nhận xét phiến diện về vấn đề người tị nạn và quan ngại làn sóng người tị nạn sẽ phá hủy truyền thống văn hóa của nước này. Còn tháng trước, lực lượng hành pháp Cộng hòa Czech cũng đã gây tranh cãi khi đánh số thứ tự lên tay người tị nạn - một hành động gợi nhớ tới cách quản lý người Do thái trong các trại tập trung của Đức Quốc xã.

 

1-8728f
Nhân viên hành pháp Cộng hòa Czech từng gây tranh cãi khi đánh số lên tay của những người tị nạn “tương tự như cách Đức Quốc xã quản lý người Do thái trong các trại tập trung”.

Đây không phải lần đầu tiên Cộng hòa Czech bị lên án vì cách đối xử của mình với người tị nạn mà trước đó, nhiều cơ quan giám sát của Cộng hòa Czech đã từng lên tiếng về vấn đề này. Theo một báo cáo của Cơ quan Thanh tra Quốc hội Cộng hòa Czech, người tị nạn tại nhiều khu trại tại Cộng hòa Czech đều phải sống trong điều kiện “tồi tệ hơn cả nhà tù”, đồng thời trước khi bị đưa vào những khu trại lưu trú thì người tị nạn thường bị tước đoạt điện thoại khiến cho họ không thể liên lạc với người thân. 

3-8728f
Theo Liên Hiệp Quốc, người tị nạn tại Cộng hòa Czech bị đối xử “tồi tệ hơn cả tù nhân”.

Hai báo cáo khác vào tháng 8 và tháng 10 của Cơ quan Bảo vệ Quyền con người Cộng hòa Czech cũng cho thấy,  những người tị nạn tại nước này còn bị đối xử “không bằng tù nhân”, không được biết vì sao mình bị bắt giữ, không biết mình sẽ bị lưu giữ trong bao lâu và không biết tình trạng pháp luật hiện tại của mình. Cũng theo những báo cáo trên thì trong nhiều khu trại, người tị nạn chỉ được cung cấp bánh mỳ và phô-mai, phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch và nhà vệ sinh, phải ngủ trên những chiếc giường không có ga hay chăn.

Đứng trước nhiều luồng chỉ trích, song chính phủ Cộng hòa Czech vẫn bảo lưu quan điểm của mình và cho rằng, những người tị nạn không có quyền phàn nàn vì họ đã vi phạm luật pháp Cộng hòa Czech khi xâm nhập trái phép quốc gia này.


4-8728f
Người tị nạn tại Cộng hòa Czech bị lưu giữ tới 90 ngày trong các khu trại “tồi tệ hơn cả nhà tù”.

( Nguồn: DailyMail)