Con trai 2 tuổi chết thảm vì bị ô tô đâm trong lúc mẹ đang mải dùng điện thoại

, Theo Trí Thức Trẻ 15:19 24/08/2015

Một bé trai 2 tuổi đã tử vong sau khi bị ô tô đâm trúng trong khi mẹ của em đang mải mê nghịch điện thoại và "quên" để ý đến cậu bé.

Shanghaiist đưa tin vụ tai nạn đau lòng xảy ra bên ngoài một trung tâm mua sắm ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vào ngày 22/8. 

boydied-phone-1-b21b9
Cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Khi đó, bé trai 2 tuổi đã bị một chiếc xe SUV trong bãi đậu xe của trung tâm thương mại vô tình cán trúng trong khi mẹ cậu bé còn đang mải mê nghịch điện thoại và "quên" luôn việc chăm sóc, để mắt đến đứa con nhỏ tuổi.

boydied-phone-2-b21b9
Vụ tai nạn khiến nhiều người đi đường chú ý.

Theo lời kể của nhân chứng, khi vụ tai nạn xảy ra, bé trai đang chạy nhảy trên vỉa hè, trong khi đó, mẹ cậu bé đang dùng điện thoại thông minh.

boydied-phone-5-b21b9
Nhiều nhân chứng cho biết khi vụ tai nạn xảy ra, người mẹ của cậu bé vẫn đang mải nghịch điện thoại.

Dù đã được đưa đến bệnh viện ngay sau đó tuy nhiên cậu bé đã không thể qua khỏi. 

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát cũng đã có mặt và bắt giữ lái xe họ Vương ngay lập tức. Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.

boydied-phone-6-b21b9
Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng cậu bé vẫn không qua khỏi.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra các vụ tai nạn liên quan tới điện thoại di động ở Trung Quốc. Tuần trước, 1 cô bé 3 tuổi người Chiết Giang đã thiệt mạng sau khi bị ngã từ tầng 3 xuống đất trong khi cha đang mải chơi game và không chú ý chăm sóc con.

Tháng 6/2015, một cô gái trẻ cũng đã bị mắc kẹt chân ở nắp cống do vừa đi đường vừa "dán mắt" vào điện thoại di động. 

PAY-Storm-drane-accident-87429-9b064
Do mải mê nhắn tin nên chân cô gái đã bị lọt thỏm trong nắp cống trên đường.

Tháng 5/2015, 1 cô gái đã chết thảm khi bị ô tô đâm trúng vì dùng điện thoại trong lúc băng qua đường.

(Nguồn: Shanghaiist)