Cơ phó MH370 cố gọi điện trước khi phi cơ biến mất

, Theo Trí Thức Trẻ 21:55 12/04/2014

Cơ phó trên chuyến bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines đã cố gắng thực hiện một cuộc gọi bằng điện thoại di động, ngay trước khi MH370 biến mất khỏi màn hình radar.

Các điều tra viên vừa phát hiện ra chi tiết cơ phó trên chuyến bay mất tích MH370, anh Fariq Abdul Hamid, đã cố gắng thực hiện một cuộc gọi bằng điện thoại di động của mình khi chiếc máy bay Boeing 777 bay thấp gần đảo Penang, phía Tây Malaysia. 


Cơ phó Fariq Abdul Hamid.

Ngày hôm nay, tờ New Straits Times đưa tin chiếc máy bay với 239 hành khách và phi hành đoàn đã bay đủ thấp nên tháp viễn thông đã có thể bắt sóng di động của cơ phó Fariq.

Cũng theo tờ báo này, cuộc gọi của cơ phó đã kết thúc đột ngột vì có thể phi cơ đã bay quá nhanh qua tháp viễn thông rồi lại nằm ngoài vùng phủ sóng của tháp viễn thông kế tiếp.

Theo điều tra lịch sử cuộc gọi của cơ phó Fariq, các nhà chức trách cho biết trước khi lên máy bay khoảng 2 tiếng, anh cũng đã nói chuyện điện thoại với 1 số liên lạc thường xuyên. 

Theo lời kể của người anh em họ với cơ phó, anh Fariq rất thân thiết với mẹ bởi vậy rất có thể cuộc gọi cuối cùng của anh ấy là liên lạc với mẹ mình. Tuy nhiên, giới chức vẫn chưa xác nhận và công bố chủ nhân số điện thoại mà cơ phó Fariq cố gắng liên lạc lần cuối cùng.

(Nguồn: Theo Dailymail)