Chùm ảnh: Nỗi khổ của những học sinh trường xiếc

Đỗ Minh, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 31/05/2015

Để có thể trở thành một diễn viên xiếc xuất sắc, các học sinh trường xiếc tại tỉnh An Huy (Trung Quốc) phải khổ luyện 10 tiếng mỗi ngày.

Hàng ngày, các học sinh của 1 trường xiếc trong thôn Tam Vương, tỉnh An Huy (Trung Quốc) đều phải thức dậy sớm để luyện tập và phải đến tối muộn các em mới được nghỉ. Khổ luyện để trở thành diễn viên xiếc nổi tiếng là con đường duy nhất và ngắn nhất để các em có thể thay đổi cuộc sống của bản thân và gia đình.


Hình ảnh 2 bé song sinh đang khổ luyện một động tác cực kỳ nguy hiểm, chỉ 1 sơ xuất nhỏ cũng đủ khiến các em bị tàn tật cả đời.

Dù nằm ở 1 thôn nhỏ bé nhưng trường đào tạo xiếc này là nơi gửi gắm của 80 ước mơ khác nhau, trong đó các học viên đều có các độ tuổi khá nhỏ. Đa số các học viên đều là những đứa trẻ đến từ các vùng nông thôn nghèo khó của các tỉnh như Sơn Đông, Hàn Nam, Giang Tô... 

Hàng ngày, các học viên phải luyện tập 10 tiếng đồng hồ. Những động tác, những màn trình diễn được lặp đi lặp lại nhiều lần, tuy có phần nhàm chán, nhưng đối với các học viên đó lại là công việc và những giấc mơ đổi đời. 




Mặc dù luyện tập rất vất vả nhưng không phải ai cũng đạt được ước mơ của mình.

Do nhà trường không có kinh phí dư dả nên nên các vật dụng phục vụ luyện tập rất thô sơ và sơ sài. Bởi vậy, các học viên chủ yếu đều phải tận dụng những món đồ cũ và được giám sát, dạy dỗ bởi chính những thế hệ diễn viên đi trước.


Hình ảnh các nam thiếu niên sau những ngày luyện tập vất vả.


Hình ảnh một nữ diễn viên đang cùng với các học sinh của mình luyện tập.

Sinh ra tại những vùng nông thôn nghèo khó, để có thể có một cuộc sống no đủ đã là một điều rất khó. Không có nghề nghiệp, không được học tập, bởi vậy, việc học biểu diễn xiếc chính là niềm hy vọng duy nhất để các em thoát nghèo.






Do không có kinh phí nên các em đều luyện tập dựa theo những kinh nghiệm truyền thống để lại từ các thế hệ đi trước.

Thót tim xem cảnh học sinh trường xiếc tỉnh An Huy luyện tập.

(Nguồn: Youth)