Cảnh chọi chó khốc liệt trong lễ hội đầu năm ở Trung Quốc

Rin Chan, Theo Trí Thức Trẻ 15:13 26/02/2015

Tại lễ hội chọi chó đầu năm ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc mới diễn ra, trong khi hai chú chó giữa bục sân khấu cứ thế lao vào cắn xé nhau dã man, người dân xung quanh vẫn hò reo ầm ĩ.

Trong nhiều năm qua, “chọi chó” đã trở thành một lễ hội thu hút đông người theo dõi ở huyện Tắc Sơn, thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Cứ vào ngày mùng 5 tết, người dân lại tụ tập tới sân thi đấu để chứng kiến những màn "chọi chó" đẫm máu.

Chọi chó trong ngày đầu năm mới ở Sơn Tây, Trung Quốc.

Những chú chó này được nuôi và huấn luyện chuyên để chọi vào dịp đầu năm, chính vì vậy mà sắc mặt vô cùng hung dữ và có một cơ thể khỏe mạnh, máu chiến.

Khi vừa được đặt lên bục đấu, cả 2 đối thủ đã gầm gừ rồi lao thẳng vào nhau. Chúng giằng co, cấu xé và hung hăng cắn vào cơ thể của đối phương. Đúng với những gì đã được huấn luyện, chúng tỏ rõ độ hung dữ và máu chiến, không bên nào chịu thua bên nào. Và trận đấu chỉ kết thúc khi một trong hai con bị đánh bại cho tới chết hoặc bị thương nặng không thể đứng được lên.



Những chú chó hung hăng lao vào cắn nhau.

Chủ nhân của chú chó chiến thắng sẽ vô cùng vinh dự và giành được một phần thưởng lớn sau cuộc thi. Do đó, họ rất chăm chút và tập tành, huấn luyện chú chó của mình một cách chu đáo. Người dân trong thành phố cũng tập trung khá đông để được chứng kiến cảnh chọi chó vào ngày đầu năm mới. Trẻ em, người lớn cùng nhau hò hét cổ vũ ầm ĩ.

Rất đông người đến xem.

Trước những thông tin về lễ hội "chọi chó", nhiều tổ chức hoạt động xã hội ở nước này đã ra sức kêu gọi bảo vệ động vật, đặc biệt dành tình yêu thương với vật nuôi trong gia đình. 

Chúng cắn xé nhau hung bạo.

Ngoài những hình ảnh có phần đáng sợ, lễ hội "chọi chó" còn là nơi diễn ra rất nhiều các hình thức cờ bạc, cá cược bất hợp pháp. Mới đây nhất, 8 người ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã bị bắt giữ vì có hoạt động tổ chức các trận đấu chọi chó, nơi mà khán giả đặt cược tới 5.000 nhân dân tệ (hơn 17 triệu VNĐ) cho một con chó và có thể kiếm hàng chục ngàn nhân dân tệ trong một trận đấu.






Nhiều người chăm chú theo dõi.

(Nguồn: Shanghaiist)