Bộ sưu tập ảnh hiếm về các bộ lạc da đỏ quý tộc tại Mỹ

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 15:29 07/11/2015

Thông qua những bức ảnh đen trắng được tô màu lại, cuộc sống bình dị của thổ dân da đỏ Mỹ đã được tái hiện một cách đầy sống động và không kém phần "vương giả".

Đạo diễn người Mỹ Paul Ratner đã bắt đầu tìm kiếm những bức ảnh về người da đỏ để làm tư liệu cho bộ phim ngắn của mình với tựa đề “Moses on the Mesa”. Ban đầu, đó chỉ là loạt ảnh đen trắng đơn thuần, được chụp vào cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20 rồi mới được tô màu lại một cách cẩn thận. Tuy nhiên, Paul Ratner bỗng trở nên hứng thú với chủ đề này và quyết định sưu tầm chúng một cách trọn vẹn nhất.
 
Theo Paul Ratner, những bức ảnh đen trắng được tô màu lại đã vẽ nên cuộc sống "bình dị nhưng cũng đầy vương giả" của người da đỏ. Anh cũng cho rằng, chúng không hề thua kém những bức tranh chân dung hoàng gia hay quý tộc châu Âu. Sau khi chia sẻ bộ sưu tập ảnh tuyệt đẹp này trên trang Facebook cá nhân của mình, Paul Ratner đã nhận được hàng chục nghìn lượt thích và bình luận khác nhau. Đồng thời, loạt ảnh trên còn thu hút được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng đối với lịch sử và con người thổ dân da đỏ tại Mỹ.
 
Chân dung của Arrowmaker (Người làm mũi tên) - một người đàn ông thuộc bộ lạc Ojibwe, được chụp vào năm 1903.
 
 Chân dung Eagle Arrow (Mũi tên đại bàng) - một người đàn ông thuộc bộ lạc Siksika sống tại Montana vào đầu những năm 1900. 
 
 Một người đàn ông da đỏ sống tại Bình nguyên phương Bắc đang canh gác. 
 
Chân dung Charles American Horse (Charles Ngựa Mỹ), con trai tù trưởng American Horse (Ngựa Mỹ) của bộ lạc Oglala Lakota.

Gia đình người thổ dân da đỏ Strong Left Hand (Tay trái khỏe) sống tại Khu bảo tồn Northern Cheyenne chụp năm 1906.

Chân dung tù trưởng Bone Necklace (Vòng cổ xương) của bộ lạc Oglala Lakota.

Chân dung Geronimo (Người hay ngáp) - lãnh đạo bộ lạc Bedonkohe Apache trong Cuộc chiến Apache, chụp vào năm 1898.

Chân dung Old Coyote (Sói đồng cỏ già) - thành viên bộ lạc Crow.

Chân dung Songlike (Người hát hay) - thành viên bộ lạc Pueblo, chụp năm 1899.

Chân dung tù trưởng James A. Garfield của bộ lạc Jicarilla Apache, được chụp năm 1899.

Người da đỏ bộ lạc Piegan đang cầu nguyện Thunderbird (Chim sét) trên một con sông tại Montana.

Chân dung tù trưởng Wolf Robe (Áo choàng sói) của bộ lạc Cheyenne.

Những thành viên bộ lạc Kiowa, được chụp năm 1898.

Hình ảnh một thầy thuốc đang chữa bệnh chụp tại Taos Pueblo, New Mexico, 1905.

(Nguồn: Daily Mail)