Bảo tàng bắt khách tham quan phải vẽ lại tác phẩm nghệ thuật nếu muốn vào

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 25/11/2015

Bảo tàng Rijksmuseum nổi tiếng của Hà Lan đã đưa ra chính sách cấm máy ảnh và các thiết bị công nghệ, đồng thời yêu cầu khách tham quan vẽ lại các tác phẩm mà mình quan sát để cảm thụ nghệ thuật.

Quá chán ngán vì những người tham quan liên tục tới thưởng thức nghệ thuật qua ống kính máy ảnh, bảo tàng Rijksmuseum tại Amsterdam đã phát kiến ra một phương pháp để khách quan tới đây có thể cảm nhận hội họa theo cách đặc biệt nhất.

Cụ thể, khách than quan đến với Rijksmuseum được yêu cầu không mang máy ảnh, điện thoại di động thông minh vào khu vực triển lãm nghệ thuật. Bên cạnh đó, "bài tập cảm thụ nghệ thuật" cũng được giao cho các vị khách, đó là vẽ lại tác phẩm mà họ đã được xem. Thực tế là phía bảo tàng không hề ép buộc khách quan, tuy nhiên họ vẫn mong muốn người ta tạm bỏ quên điện thoại di động và bắt đầu thưởng thức nghệ thuật đúng nghĩa hơn.

1-0f443
Bảo tàng Rijksmuseum nói "không" với máy ảnh.

"Trong thế giới công nghệ hiện đại như bây giờ, đi tham quan bảo tàng đúng là một trải nghiệm vô cùng bị động và hời hợt. Người ta cứ bị phân tán và chẳng thể cảm nhận được cái đẹp, sự thần kỳ trong từng tác phẩm. Đó là lý do vì sao Rijksmuseum muốn giúp khách tham quan được khám phá điều kỳ diệu của lịch sử nghệ thuật qua hoạt động vẽ", đại diện bảo tàng Rijksmuseum ghi trên website về chính sách kì quặc của họ.

Điều làm nên sự thú vị của chính sách nghe rất đỗi lạ đời này, ai cũng có thể tham gia vẽ. Không cần biết bạn vẽ đẹp hay xấu, chỉ cần bạn có tâm tưởng muốn được thể hiện cái đẹp qua ngòi bút là được. Chỉ có từ như vậy bạn mới bắt đầu nhìn thấy những thứ mà trước đây bạn chẳng hề để ý, cảm nhận được tinh thần của những họa sĩ và nguồn cảm hứng của họ. Vào sự kiện Big Draw được tổ chức vào ngày 24, 25/10, phía bảo tàng còn phát vở vẽ và bút chì cho khách tham quan tự do vẽ vời nữa.

2-0f443
Khách tham quan tới đây được khuyến khích bỏ điện thoại, máy ảnh ở nhà để tự mình cảm nhận nghệ thuật.

3-0f443
Bằng cách vẽ lại các tác phẩm mà họ được nhìn ngắm, khách quan sẽ hiểu hơn về nghệ thuật và các nghệ sĩ.

4-0f443
Bảo tàng Rijksmuseum là bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng nhất tại Hà Lan, mỗi năm đón tới hàng triệu lượt khách tham quan.

5-0f443
"Tương truyền" rằng, mỗi khách đến với bảo tàng 130 năm tuổi đều phải đợi ít nhất 1 tiếng đồng hồ xếp hàng để được vào bên trong.

6-0f443
Chính sách của Rijksmuseum là khuyến khích thanh niên và trẻ em tìm hiểu nghệ thuật, vì vậy nếu bạn dưới 18 tuổi, cứ yên tâm mà vào bảo tàng, chả mất đồng nào đâu. Còn nếu trên 18 tuổi, xin mời "xì" ra 9 Euro (tương đương 217 nghìn VNĐ).

7-0f443
Khách quan được phát cả tập vẽ và bút chì vào ngày hội Big Draw tổ chức vào 24,25/10.

8-0f443
Tự mình vẽ vời người ta mới bắt đầu để ý đến những chi tiết, hình khối đẹp đẽ mà trước đây chẳng thể cảm nhận được.

9-0f443
Thay vì cưỡi ngựa xem hoa, cầm máy ảnh, điện thoại lướt qua mỗi nơi một tí, tại sao không dừng lại và cảm nhận nghệ thuật bằng chính giác quan của mình?

( Nguồn: B.P)