Apple phản hồi về việc iPhone 5 gây điện giật chết người

Trang Đỗ (Theo DailyMail), Theo Trí Thức Trẻ 10:07 26/07/2013

Sau khi những sự cố đáng tiếc xảy ra, Apple đã phải đăng tải một bảng hướng dẫn trên trang web của hãng tại Trung Quốc để khuyên người dùng iPhone nên sử dụng sạc pin chính hãng thay vì sử dụng hàng "dỏm".

Sự việc 2 người dùng bị điện giật khi dùng iPhone đang sạc chưa kịp lắng xuống, thì mới đây, một phụ nữ đến từ Sydney, Australia lại phải nhập viện vì bị sốc điện từ chiếc iPhone.

Sau sự cố đáng tiếc này, Apple đã phải đăng tải một bảng hướng dẫn trên trang web của hãng tại Trung Quốc để khuyên người dùng iPhone nên sử dụng sạc pin của chính hãng sản xuất thay vì sử dụng hàng "dỏm".

Apple phản hồi về việc iPhone 5 gây điện giật chết người 1
Sử dụng sạc pin "dỏm" có thể gây nguy hiểm cho người dùng.

Bảng thông báo có viết “Apple luôn đặt vấn đề an toàn của người dùng lên trên hết, vì vậy, tất cả các sản phẩm đều được kiểm soát nghiêm ngặt và luôn đảm bảo an toàn. Chúng tôi khuyến cáo các khách hàng nên sử dụng các sản phẩm chính hãng của Apple để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe cũng như tính mạng của mọi người."

Trước đó, một cựu nữ tiếp viên hàng không của hãng China Southern Arilines đã bị điện giật chết sau khi sử dụng chiếc điện thoại iPhone 5 đang được cắm sạc. Vụ việc càng đáng báo động khi chỉ sau đó vài ngày, một người đàn ông tên Wu Jiantong, 30 tuổi tại Bắc Kinh cũng đã gặp tai nạn tương tự với chiếc iPhone khi người này đang cố gắng cắm sạc pin cho điện thoại. 

Tuy nhiên, nguyên nhân đẫn đến cái chết của những trường hợp trên đều là do các khách hàng sử dụng thiết bị sạc "dỏm". Bởi vậy, nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, các nhà chức trách cũng hư hãng Apple đã lên tiếng kêu gọi người dùng sử dụng các thiết bị chính hãng. 

Được biết, nếu người dùng bị mất ổ sạc chính và muốn mua lại ổ thay thế thì sẽ phải trả thêm 39USD. Trong khi đó, mua một ổ cắm không chính hãng chỉ tốn vài USD. Bởi vậy, rất nhiều người vẫn ưa chuộng sử dụng các loại sạc pin "dỏm" này.